(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có gần 29.000 trẻ em trong độ tuổi từ 0 – 16. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em của huyện Lương Sơn đã đạt được kết quả đáng mừng, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được quan tâm chăm sóc, trẻ khuyết tật được thăm khám và điều trị, tai nạn thương tích ở trẻ giảm, diễn đàn dành cho trẻ được các xã, trường học tổ chức đã thu hút nhiều trẻ em tham gia. Đặc biệt đó là nhận thức của các phụ huynh, gia đình, nhà trường và xã hội về công tác trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai – cán bộ phòng LĐ - TB & XH huyện Lương Sơn cho biết.

 

Để có được những thành công bước đầu trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em  là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội được huyện chú trọng với mục tiêu chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ em và các chương trình, mục tiêu liên quan đến trẻ em. Các buổi truyền thông được lồng ghép tại các cuộc họp xã, xóm, thông qua loa đài, chương trình truyền thanh truyền hình của huyện. Trong tháng hành động vì trẻ em, 100%  xã, thị trấn tổ chức lễ phát động. Qua đó, các bậc phụ huynh hiểu hơn về trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục con em mình. Hàng năm, huyện tổ chức 1 lớp tập huấn cho 31 cán bộ cơ sở làm công tác trẻ em, trong đó, chủ yếu dành cho cán bộ cấp xã, thị trấn.

 

Thời gian qua, huyện đã tạo mọi điều kiện cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, thể thao lành mạnh và bổ ích phù hợp với lứa tuổi, giới tính. Tăng cường giáo dục cho trẻ em về phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt coi trọng các trò chơi truyền thống mang tính giáo dục. Hạn chế tình trạng trẻ em tiếp xúc với các ấn phẩm văn hóa mang tính bạo lực và khiêu dâm trẻ em. 100%  xã, thị trấn tổ chức các hoạt động vui chơi có sự tham gia của trẻ, vào dịp Tết trung thu, trên toàn huyện có 195 điểm tổ chức được đêm hội trăng rằm thu hút gần 25.000 trẻ em tham gia, trong đó có trên 1.000 trẻ được thăm hỏi và tặng quà.

 

Song song với các hoạt động vui chơi, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ cũng được quan tâm đặc biệt. Huyện tạo cơ hội cho mọi trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản và từng bước tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao một cách bình đẳng; đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý cho trẻ, giảm tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng cả về chiều cao và cân nặng. Năm 2012 có 1.886 trẻ từ 0 – 6 tuổi được cấp mới thẻ bảo hiểm, đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Trẻ khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, giáo dục hòa nhập cộng đồng.

 

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Mai – cán bộ phòng LĐ - TB & XH huyện Lương Sơn, công tác giáo dục chăm sóc trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, hệ thống cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã mặc dù đã được quan tâm kiện toàn nhưng chủ yếu là kiêm nghiệm, đội ngũ công tác viên cơ sở không có do đó còn có nhiều khó khăn trong triển khai công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa thường xuyên, do vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em gặp nhiều khó khăn trong tổ chức truyền thông và xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình. Cùng với đó là nhận thức của một bộ phận người dân tại các xã khó khăn về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em còn hạn chế nên chưa quan tâm nhiều đến con em mình…

 

 

 

                                                               H.N

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục