Phụ nữ xã Ngổ Luông (Tân Lạc) đăng ký tham gia Chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt I.

Phụ nữ xã Ngổ Luông (Tân Lạc) đăng ký tham gia Chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt I.

(HBĐT) - Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt I năm 2013 (chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt I) được tổ chức trên địa bàn huyện Tân Lạc từ ngày 11-26/4.

 

Mục tiêu chính của chiến dịch là huy động các cấp, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng CSSKSS/KHHGĐ và thực hiện chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2013. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên địa bàn 6 xã vùng ĐBKK là Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông, Ngòi Hoa, Phú Vinh và Gia Mô.  

Bà Bùi Thị Bột, Phó giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Lạc cho biết: Các hoạt động chủ yếu của chiến dịch là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Huy động CTV dân số và các đoàn thể tại xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhóm nhỏ, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình đối tượng trong diện vận động thực hiện KHHGĐ. Nội dung chính của công tác tuyên truyền là khuyến khích mô hình gia đình 1 hoặc 2 con, cung cấp kiến thức SKSS/KHHGĐ, ủng hộ và tham gia các hoạt động của chiến dịch. Bên cạnh đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về chất lượng dân số, giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh. Đối tượng tuyên truyền tập trung vào các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện và chưa sẵn sàng chấp nhận thực hiện các biện pháp KHHGĐ, sinh con 1 bề, có 2 con trở lên và đối tượng khó khăn trong tiếp nhận thông tin, dịch vụ, quan tâm cung cấp kiến thức cho vị thành niên, thanh niên. Trong quá trình tuyên truyền, vận động ưu tiên sử dụng kênh truyền thông, tài liệu truyền thông thích  hợp với từng nhóm đối tượng. Kết hợp truyền thông đại chúng với trực tiếp thông qua sinh hoạt nhóm, tư vấn tại nhà, cấp phát tài liệu. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động vào sinh hoạt văn hoá, chính trị của cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền vận động được phân bổ hợp lý trước, trong và sau chiến dịch.  

Trong quá trình chiến dịch diễn ra có sự phối hợp giữa Trung tâm DS/KHHGĐ, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm y tế các xã triển khai. Theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng biện pháp tránh thai thực hiện trong chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt I của toàn huyện 908 ca. Trong đó có 3 ca đình sản, 141 ca đặt dụng cụ tử cung, 46 ca tiêm thuốc tránh thai, 570 viên uống tránh thai, 109 BCS và 860 ca khám phụ khoa. Kết quả thực hiện 968/908 ca, vượt 106,6% kế hoạch. Trong đó có 73 ca đặt vòng, 128 ca tiêm thuốc tránh thai, 726 viên uống thuốc tránh thai, 41 bao cao su và 805 ca khám phụ khoa. Theo bà Bùi Thị Bột, tổng hợp kết quả thực hiện chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt I của huyện vượt kế hoạch của huyện và mục tiêu đề ra. Nhưng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh giao cho cả năm 2013, tổng các biện pháp thực hiện 3.510 ca, trong đó có 21 ca đình sản, 877 ca dụng cụ tử cung, 222 ca thuốc uống tránh thai, 64 ca cấy thuốc tránh thai, 1.758 viên uống tránh thai, 568 bao cao su. Nếu thực hiện theo kế hoạch của tỉnh giao, huyện chắc chắn không thể đạt được các chỉ tiêu. Nguyên nhân chính là các xã triển khai chiến dịch trên địa bàn huyện hầu hết là xã vùng sâu, cao, xa, khó khăn nên đối tượng trong diện vận động thực hiện KHHGĐ ít. Mặt khác, năm nay chỉ thực hiện khám phụ khoa mà không cấp phát thuốc, điều trị như mọi năm nên số đối tượng tham gia giảm đi đáng kể.

 

                                                                           Hương Lan 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục