Dù đã bước qua tuổi 80 nhưng vợ chồng cụ Thắng, thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng (Lương Sơn) vẫn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt thôn xóm, Chi hội NCT và giữ thói quen đi bộ thể dục thường xuyên.

Dù đã bước qua tuổi 80 nhưng vợ chồng cụ Thắng, thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng (Lương Sơn) vẫn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt thôn xóm, Chi hội NCT và giữ thói quen đi bộ thể dục thường xuyên.

(HBĐT) - Tết Nguyên đán năm nay với thôn Song Huỳnh (xã Cao Thắng - Lương Sơn) là một cái Tết đặc biệt bởi ngay những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, thôn long trọng tổ chức mừng thọ cho các cụ NCT. Hạnh phúc hơn, có nhiều gia đình tổ chức mừng song thọ. Một ngày áp tết với những người tuổi “xưa nay hiếm” ở Song Huỳnh để hiểu rằng bí quyết trường thọ của các cụ đơn giản là triết lý sống thanh thản, hài hoà cùng thiên nhiên.

 

Năm cũ sắp qua, Tết đang đến gần, mỗi con đường như tấp nập hơn, gác lại những lo toan bộn bề đời thường, cùng chi hội trưởng NCT thôn Song Huỳnh, chúng tôi đến thăm những gia đình song thọ ở đây. Điểm dừng chân đầu tiên là gia đình cụ ông Nguyễn Văn Thắng và cụ bà Quách Thị Tám, cả 2 cụ đều đã ở tuổi 84, sang năm mới sẽ cùng song thọ 85. Ngôi nhà nằm cạnh bai La, trước nhà là khoảng sân rộng, trong vườn những luống rau cải xanh mơn mởn, ướt hơi sương. Trong sân, cụ Tám ngồi nhặt rau cải, thấy chúng tôi, cụ “khoe” rau sạch vườn nhà, cuối năm muối vại dưa Tết cho con, cháu. Nụ cười hiền, khuôn mặt phúc hậu, sự minh mẫn hiển hiện trong đôi mắt, nhìn cụ không ai nghĩ đã bước qua tuổi 80. Pha ấm nước lá đặc trưng của người dân tộc, cụ Tám kể: Hai cụ về ở với nhau từ năm 19 tuổi, đến nay đã hơn 60 năm chung sống. Trước, cụ Tám quê ở tận xã Hợp Thanh còn cụ ông ở Cao Thắng, hai người chẳng biết nhau nhưng do mẹ đẻ của cụ Thắng cũng ở Hợp Thanh, trong những lần về thăm quê, biết cụ Tám là người hay lam hay làm lại hiền lành nên hỏi cưới về cho con trai. Không một ngày tìm hiểu nhưng các cụ đã về sống với nhau hạnh phúc dưới một mái nhà, sinh được 6 người con và đều nuôi dạy con cháu trưởng thành. Giờ đây, dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng tình cảm của hai cụ luôn khiến con cháu ngưỡng mộ và học tập.  Anh Nguyễn Văn Minh, con trai thứ 5 của cụ Thắng cho biết: Cụ ông yếu hơn, những ngày rét, cụ có bệnh nên thường nằm, bà lúc nào cũng chuẩn bị cơm nước chu đáo cho ông. Những lúc khoẻ, buổi sáng hai cụ lại thong dong tản bộ dọc bai La hít thở không khí, thể dục buổi sáng. Nếp sinh hoạt ấy đã hình thành từ nhiều năm nay.

 

Chia tay gia đình cụ Thắng, chúng tôi tiếp tục đi thăm một cặp song thọ khác ở thôn, đó là gia đình cụ ông Nguyễn Văn Tựu và cụ bà Nguyễn Thị Thâm. Cả hai cụ đều bước qua tuổi 99, qua Tết, gia đình sẽ làm lễ song thọ mừng hai cụ bước sang tuổi 100. Hiện nay, hai cụ ở với vợ chồng người con gái duy nhất. Ngoài niềm vui song thọ, ra Tết này có thể 4 thế hệ “tứ đại đồng đường” sống chung dưới một mái nhà bởi cháu nội của hai cụ cũng chuẩn bị cưới vợ.

 

Dù đã ở tuổi bách niên nhưng hai cụ vẫn rất minh mẫn. Cụ ông tỏ ra thích thú khi có khách đến thăm vì đây cũng là dịp để cụ trò chuyện, cụ bà tuy đã hơi nặng tai nhưng nghe có khách đến vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười như vừa nghe được một câu chuyện vui. Cô Nguyễn Thị Huề, con gái duy nhất của hai cụ  năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi tâm sự: Trong ký ức của cô, chưa bao giờ thấy bố mẹ to tiếng. Ngay từ nhỏ, cụ ông đã luôn nhắc nhở con cháu sống yêu thương nhau. Chính ông bà là một tấm gương cho con cháu bởi giờ dù bà nặng tai, nhiều lúc nói chuyện không nghe thấy nhưng bao giờ ông cũng nói chậm, nói rõ và giải thích từng chữ cho bà nghe.

 

Thôn Song Huỳnh hiện có 41 hội viên NCT, trong đó có 15 cụ đã ngoài 80 - 90 tuổi. Đặc biệt, hiện có 4 gia đình trong thôn có cặp song thọ. Không những sống thọ, các cụ ông, cụ bà ở đây còn khá minh mẫn. Thường ngày, các cụ vẫn tham gia lao động chăm sóc vườn tược, có mặt tại các buổi sinh hoạt của thôn, xóm, chi hội người cao tuổi... Một trong những hoạt động mà các cụ cao tuổi ở đây duy trì thường xuyên chính là phong trào đi bộ vào buổi sáng. Đã thành lệ, cứ 6h sáng các cụ lại cùng nhau đi bộ dọc theo bai La.

 

Ông Nguyễn Văn Đạo, Trưởng thôn Song Huỳnh cho biết: NCT trong thôn luôn là “Tuổi cao - gương sáng”, ông bà mẫu mực, con cháu noi theo. Trong phong trào xây dựng KDC, các cụ là người tiên phong đi đầu, giáo dục con cái trong nhà cũng như họ tộc. Không cầu kỳ, cao sang, bí quyết của những người cao niên ở đây đơn giản chỉ là cuộc sống thanh đạm, hài hòa giữa đời sống lao động và tinh thần.

 

 

 

 

                                                                           Đinh Hoà

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục