Hội CTĐ huyện Lương Sơn giao bò cho các hộ gia đình khó khăn đủ điều kiện chăn nuôi theo Chương trình

Hội CTĐ huyện Lương Sơn giao bò cho các hộ gia đình khó khăn đủ điều kiện chăn nuôi theo Chương trình "Ngân hàng bò".

(HBĐT) - Nhằm mục tiêu giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên hòa nhập cộng đồng, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai vận động ủng hộ thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò” do T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát động từ tháng 6/2013.

 

Sau 1 năm triển khai Chương trình “Ngân hàng bò” (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014), toàn tỉnh đã vận động được 2.319 triệu đồng, trao 50 con bò sinh sản tặng cho 50 hộ dân nghèo. Trong đó, một số đơn vị thực hiện tốt chương trình như: Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình, các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Mai Châu....

 

Cũng trong một năm thực hiện chương trình, Hội CTD tỉnh đã vận động được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ, đặc biệt có sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, sự ủng hộ trực tiếp của các đồng chí nằm trong BCH, Ban Thường vụ Hội CTĐ các cấp đã trực tiếp triển khai Chương trình “Ngân hàng bò”. Tính đến tháng 6, đã có một số cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ và cam kết ủng hộ chương trình với số tiền lớn như: Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh Hòa Bình cam kết tài trợ 40 con trâu, bò, trong đó năm nay đã trao 14 con trâu, 1 con bò trị giá 270 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Sơn (thành phố Hòa Bình), Phòng GD&ĐT và các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc ủng hộ trên 100 triệu đồng; Sở NN&PTNT tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công đoàn cơ sở Ngân hàng nông nghiệp tỉnh ...

 

Để số tiền của các tổ chức cá nhân ủng hộ đến được người hưởng lợi một cách minh bạch và công bằng Hội CTĐ tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành Hội thực hiện theo đúng quy định của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam từ khâu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình “Ngân hàng bò” các cấp, tổ chức hội nghị triển khai chương trình, họp xóm/thôn bình xét, lựa chọn hộ hưởng lợi phù hợp với các tiêu chí của chương trình, lựa chọn và tiến hành mua bò, tập huấn cho các hộ gia đình về kỹ thuật chăn nuôi, cách hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, trang bị tài liệu về chăn nuôi và cách hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng; tài liệu tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thoát nghèo, mua và cấp bò cho các hộ gia đình, kiểm tra, giám sát các hoạt động của chương trình..... Đồng thời, tuyên truyền các hình ảnh, phóng sự, bài viết phản ánh các hoạt động trao tặng bò, trâu tại cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Ngoài ra, được sự quan tâm hỗ trợ của T.Ư Hội, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của xã Pù Bin, (Mai Châu) đã được nhận hỗ trợ 5 con bò giống sinh sản vào tháng 7/2013, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt và đã có 3 con bò sinh sản thêm 3 con bê. Trước đó T.Ư Hội đã hỗ trợ kinh phí cho Hội CTĐ tỉnh mua, chuyển giao hỗ trợ mua 15 con bò giống sinh sản, Tỉnh hội hỗ trợ thêm 1 con cho các hộ gia đình người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Lạc Sơn. Tổng trị giá tiền hỗ trợ cho 16 gia đình mua 16 con bò giống sinh sản 160 triệu đồng. Sau khi nhận được bò giống sinh sản, các hộ gia đình đã tích cực chăm sóc bò, thường xuyên tiêm phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Tính đến nay, tại huyện Lạc Sơn có 3 con bò đã sinh sản thêm 3 con bê, trong đó, 1 con bê đã đã được trao cho hộ gia đình khác.

 

Với những kết quả đã đạt được năm 2013 và xuất phát từ nhu cầu của người dân. Theo đó, năm nay Hội CTĐ tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện chương trình Ngân hàng bò - Chung sức xây dựng NTM” nhằm góp phần đem lại cuộc sống ấm no hơn cho những người dân ở các xã còn khó khăn, không có điều kiện phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu chung của toàn Đảng, toàn dân xóa đói – giảm nghèo. 

 

 

 

                                Hương Dung

                               (Hội CTĐ tỉnh)

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục