Bằng các hình thức giúp đỡ hội viên như: vốn, giống, kỹ thuật, ngày công, dạy nghề, tạo việc làm, đã giúp nhiều hội viên PN có cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hội viên Hội PN xã Hạ Bì (Kim Bôi) giúp nhau ngày công thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2014.

Bằng các hình thức giúp đỡ hội viên như: vốn, giống, kỹ thuật, ngày công, dạy nghề, tạo việc làm, đã giúp nhiều hội viên PN có cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hội viên Hội PN xã Hạ Bì (Kim Bôi) giúp nhau ngày công thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2014.

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ (PN) trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ PN xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Qua đó giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của PN trong gia đình và xã hội.

 

Hưởng ứng CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, chị em đã biết điều chỉnh sinh hoạt trong gia đình phù hợp, đổi mới trong cách giáo dục con, biết áp dụng những kiến thức KH -KT tiến bộ vào sản xuất, tự giác vệ sinh môi trường. Những nội dung của CVĐ đang từng bước đi vào cuộc sống của mỗi gia đình; có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; đóng góp quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã duy trì 316 mô hình “5 không, 3 sạch”, vận động xây mới 1.597 nhà tiêu hợp vệ sinh, 21 hầm biôga...

 

Các cấp hội xác định rõ tầm quan trọng của vận động, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, XĐ-GN trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững về vốn, giống, kỹ thuật, ngày công, dạy nghề, tạo việc làm đã giúp nhiều hội viên có cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2013, trên 7.800 lao động nữ được dạy nghề; giải quyết việc làm cho trên 7.500 lao động nữ và trên 1.200 lao động nữ được tư vấn việc làm. Nổi bật là hoạt động giúp hộ nghèo. Thông qua các chương trình, dự án phát triển KT -XH, chương trình quốc gia XĐ -GN, nguồn vốn tiết kiệm trong các chi hội, vốn ủy thác của Ngân CSXH đã tạo nguồn lực giúp hàng trăm ngàn hộ PN nghèo, cận nghèo phát triển SX -KD, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã vận động được trên 249 triệu đồng, xây 9 nhà mái ấm tình thương cho 9 hội viên PN nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hoạt động chăm lo xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” trong các cấp hội PN ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần giúp chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cấp Hội PN trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình và trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”... Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông, tư vấn, hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc; phát triển kinh tế gia đình, chú trọng  giúp có địa chỉ gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, phòng, chống tội phạm, TNXH...

 

 

 

 

                                                                       Hồng Duyên

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục