Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 25/7, tại thành phố Hòa Bình, Cơ quan Thú y vùng I – Cục Thú y đã tổ chức hội nghị giao ban công tác thú y 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới. Tham dự có các đại diện đến từ Cơ quan Thú y vùng I, Chi cục Thú y – Sở NN&PTNT 12 tỉnh thuộc vùng I gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

 

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác thú y 6 tháng đầu năm: Các địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, do đó tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung khá ổn định. Trong 6 tháng đã xảy ra các dịch bệnh chủ yếu: Bệnh cúm gia cầm phát lẻ tẻ tại 15 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị thuộc 6 tỉnh trong vùng (số gia cầm phải tiêu hủy là 26.893 con) nhưng không phát thành dịch lớn, mức độ lây lan không mạnh, dịch nhanh chóng bị khống chế. Bệnh lở mồm long móng gây bệnh cho 544 con gia súc, phải tiêu hủy 250 con tại 15 xã của 9 huyện, thị thuộc 4 tỉnh trong vùng nhưng ở mức cục bộ, không lan rộng. Bệnh dại đã phát tại 19 xã của 11 huyện, thị thuộc 5 tỉnh trong vùng nhưng có chiều hướng giảm do các tỉnh đã chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, các địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh thủy sản, tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và tiêu độc khử trùng, thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh. Nhiều Chi cục Thú y trong vùng đã chú trọng việc giám sát lưu hành mầm bệnh cũng như giám sát sau tiêm phòng, do đó nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các tỉnh đã thực hiện tiêm phòng các bệnh đầy đủ theo quy định, tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 70% kế hoạch trở lên, có tỉnh đã vượt mức kế hoạch đề ra.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác thú y hiện nay, từ đó kiến nghị những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực chăn nuôi nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung.

 

Triển khai công tác thú y vùng I thời gian tới, hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác tuyên truyền và tập huấn đào tạo, nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ.

 

 

                                                                                  P.V

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục