Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục khám - chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục khám - chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở LĐ -TB&XH, năm 2013, toàn tỉnh có 36.628 hộ cận nghèo, chiếm 18,01% dân số. Theo quy định, đối tượng thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo, người cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, người DTTS sống ở vùng KT -XH khó khăn được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

 

Nhờ có chính sách ưu việt đó nên nhiều hộ cận nghèo đã tham gia BHYT theo kênh trên. Còn lại, hộ cận nghèo theo các đối tượng khác được hỗ trợ 70% mức đóng. Trong 7 tháng năm 2014, toàn tỉnh đã có 3.509 người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT với mức hỗ trợ đóng 100% và 2.413 người hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT với mức hỗ trợ đóng 70%. Từ tháng 4 năm nay, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh đông   Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng đã triển khai thực hiện hợp phần BHYT cho hộ cận nghèo.Theo đó, người cận nghèo nếu tham gia BHYT theo hộ sẽ được dự án hỗ trợ 20%. Như vậy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người hộ cận nghèo chỉ còn phải đóng 10% mệnh giá thẻ BHYT. Tính đến hết tháng 9, Dự án đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 1.680 người ở  714 hộ gia đình với tổng số tiền 109.858.000 đồng.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Nghị, BQL Dự án T.Ư cho rằng, do phải vận động người dân tự đóng góp 10% nên tỷ lệ người cận nghèo tham BHYT chưa cao. Mới có người cận nghèo thuộc 68 xã của 9 huyện trong tỉnh, bằng 9% số người cận nghèo cần vận động tham gia BHYT. Bình quân số người tham gia BHYT /hộ 2, 35. Số hộ 1 người tham gia BHYT chiếm 32%; 26 xã chỉ có dưới 5 hộ tham gia. Dự án dự trù kinh phí hỗ trợ 20% mức đóng cho người cận nghèo của tỉnh khoảng 2, 3 tỉ đồng nếu 100% người cận nghèo tham gia BHYT. Song mức hỗ trợ từ dự án năm nay chỉ xấp xỉ 110 triệu đồng, bằng 4,6% số kinh phí Dự án có thể hỗ trợ. Mặt khác, việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT chậm nên thẻ có giá trị sử dụng ngắn, thiệt thòi quyền lợi của người cận nghèo. Tại phần lớn các huyện chỉ cấp được thẻ có giá trị sử dụng từ 5  8 tháng, chỉ có 3 huyện cấp được thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng. 

Đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Khó khăn hiện nay là hộ cận nghèo phải có 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT mới được Dự án hỗ trợ. Nếu tham gia riêng lẻ sẽ không được hưởng. Năm 2015, Dự án ước sẽ hỗ trợ mua từ 15.000  20.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trong tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu trên không dễ, nhất là khâu rà soát, lập danh sách hộ cận nghèo thuộc đối tượng hưởng dự án cho kịp thời, chính xác. Thực tế thời gian qua đã xảy ra  cấp chậm, sai, trùng hay bỏ sót đối tượng tham gia BHYT. Có người có đến 5 thẻ BHYT nhưng có người lẽ ra thuộc đối tượng được hưởng nhưng lại chưa được cấp thẻ. Vì vậy, ngày 10/10/2014 liên ngành Y tế, LĐ-TB&XH, Tài chính, BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp thực hiện hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT trong khuôn khổ Dự án. Quy chế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành. Trong đó, hàng năm, trên cơ sở danh sách người thuộc hộ cận nghèo được UBND tỉnh phê duyệt năm trước, phòng LĐ -TB&XH, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát danh sách để không trùng lặp đối tượng. Phối hợp cùng BHXH khắc phục những sai sót, nhầm lẫn về thông tin cá nhân, loại ra danh sách những người đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác, người đã di chuyển, chết. Đặc biệt, việc cấp thẻ phải đảm bảo giá trị sử dụng một năm (12 tháng) kể từ ngày thẻ có giá trị, tránh thiệt thòi cho đối tượng.

 

Nhìn nhận về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cho rằng, chính sách BHYT của nước ta có tính nhân văn lớn, có ý nghĩa quan trọng trong CSSK nhân dân. Vì vậy, đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT. Ngoài truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của đơn vị chức năng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Huy động tất cả các thành viên, không phân biệt, bỏ sót đối tượng trong hộ cận nghèo cùng tham gia BHYT. Ngành Y tế cũng cần nâng cao chất lượng KCB, tạo niềm tin trong nhân dân để cùng chung tay góp phần vào mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

 

 

 

 

                                                                       Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục