Cán bộ Trạm y tế phường Phương Lâm (TPHB) tiêm vắc xin sởi, rubella cho trẻ trong độ tuổi từ 1 – 5.

Cán bộ Trạm y tế phường Phương Lâm (TPHB) tiêm vắc xin sởi, rubella cho trẻ trong độ tuổi từ 1 – 5.

(HBĐT) - Chiến dịch tiêm vắc - xin sởi, rubella miễn phí cho toàn bộ trẻ từ 1-14 tuổi là chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc do Bộ Y tế chủ trì. Cùng với cả nước, tỉnh ta cũng đang triển khai chiến dịch tại tất cả 11 huyện, thành phố. Kết thúc tiêm đợt I, một số huyện vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Điều này đòi hỏi ngành chức năng và các địa phương cần có biện pháp tích cực hơn nữa trong việc tiêm vét đợt I và triển khai tiêm đợt II, đợt III.

 

Theo kế hoạch, tỉnh ta sẽ cùng cả nước triển khai tiêm vắc-xin sởi, rubella cho gần 200.000 trẻ và chia thành 3 đợt tiêm cho 3 nhóm tuổi: 1 – 5 tuổi, 5 – 10 tuổi và 10 – 14 tuổi. Đợt I triển khai tiêm trong tháng 10 – 11/2014, sau đó tiếp tục triển khai tiêm đợt II, đợt III và dự kiến kết thúc vào tháng 2/2015. Riêng huyện Mai Châu đã triển khai tiêm cho tất cả gần 10.000 trẻ từ 1 – 14 tuổi do bùng phát dịch sởi tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, tỷ lệ  đạt 99,1%. Mục tiêu của chiến dịch có trên 95% số trẻ trong độ tuổi được tiêm nhằm tạo miễn dịch, chủ động phòng bệnh sởi, rubella, hướng tới loại trừ bệnh sởi vào năm 2017, khống chế bệnh rubella và hội chứng rubella bẩm sinh.

 

Đồng chí Trần Thị Ái Hương, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh cho biết: Để đạt mục tiêu chiến dịch, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ các tuyến. Cấp phát vắc xin, vật tư, tài liệu, kinh phí tới các huyện, thành phố. Tổ chức kiểm tra, giám sát trước chiến dịch; giám sát các điểm tiêm trong, sau đợt tiêm và công tác an toàn tiêm chủng. Nhờ triển khai đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; gửi giấy mời tiêm chủng đến từng trẻ nên nhận thức của các gia đình về vai trò, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin sởi, rubella được nâng cao. Đa số phụ huynh đã đưa con đến điểm tiêm đúng ngày theo kế hoạch. Đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 9 huyện đã tiêm xong đợt I và đang triển khai tiêm đợt II. Tính đến ngày 25/11, các địa phương đã tiêm cho 73.571 trẻ ở 2 nhóm tuổi 1 – 5 và 6 – 10, đạt 94,5% đối tượng cần tiêm. Tuy nhiên, tỉ lệ không đồng đều, mới có 5 huyện đạt tỉ lệ tiêm từ 95% trở lên: Kim Bôi 95%, Tân Lạc 99,4%, Lạc Sơn 97,4%, Cao Phong 98,4%. Còn lại huyện Lạc Thủy mới đạt 82%, Kỳ Sơn 87,2%, Lương Sơn 92,4%, TP Hòa Bình 85%. Riêng TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn đang triển khai tiêm vét đợt I, sau đó mới triển khai tiếp đợt II.

 

Quy trình tiêm chủng được thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn, chỉ có 8 trường hợp trẻ phản ứng sau tiêm nhưng ở mức độ nhẹ, không trầm trọng. Y sĩ Mai Thị Đức, cán bộ Trạm y tế phường Phương Lâm (TPHB) cho biết: Phương Lâm là địa bàn có số trẻ trong diện tiêm đông nhất do có nhiều trường đặt trên địa bàn. Riêng trường MN Tư thục Sao Mai đã có trên 400 trẻ 1 – 5 tuổi. Trạm đã gửi giấy mời tiêm đến tất cả gia đình các trẻ trong độ tuổi. Khi đến tiêm, trẻ đều được khám, tư vấn, ngồi chờ sau tiêm 30 phút và tiêm theo đúng quy trình. Từ khi triển khai chiến dịch chưa xảy ra trường hợp phản ứng nào. Song, tỉ lệ trẻ từ 1 – 5 tuổi được tiêm trong đợt I đến cuối tháng 11 mới đạt khoảng 70%. Trạm đang tích cực thông báo, vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm vét.  

 

Tiêm chủng là cách tốt nhất để phòng bệnh nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, một số phụ huynh vẫn còn e ngại về tính an toàn của việc tiêm. Theo ngành Y tế, vắc xin sởi, rubella là vắc xin phối hợp, có tính an toàn. Sau tiêm có thể gặp một số phản ứng như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, phát ban, nổi hạch, đau cơ, cảm giác khó chịu. Phản ứng nặng như giảm tiểu cầu, sốc phản vệ rất hiếm gặp. Sởi và rubella là 2 loại bệnh rất nguy hiểm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để bảo vệ sức khoẻ cho trẻ, các gia đình cần đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành Y tế.

 

                                                                            

 

                                                            Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục