(HBĐT) - Từ tháng 10/2012, khi cơ sở điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng methadone đầu tiên của tỉnh được thành lập - Cơ sở điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng methadone thành phố Hòa Bình, nhiều gia đình có người nghiện ma túy ở thành phố Hòa Bình đã coi methadone là cứu cánh vì nó giúp người thân của họ từng bước giảm dần và không lệ thuộc vào ma túy, hồi phục sức khỏe, thay đổi hành vi, lối sống và phục hồi nhân cách...

 

Bệnh nhân Nguyễn Văn T., tổ 14, phường Đồng Tiến đã từng 3 lần đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục, lao động, chữa bệnh xã hội. Nhớ lại một thời lầm lỡ, anh T. tâm sự: Ngày còn nghiện ngập, mình chỉ toàn “vòi” tiền mẹ rồi rủ rê bạn bè trộm cắp. Vào tù, ra tội, không khí gia đình nặng nề, người thân thất vọng. Năm 2013, anh được xét vào chương trình hỗ trợ người cai nghiện bằng thuốc methadone. Sau gần 2 năm uống thuốc, anh đã không còn lệ thuộc vào ma túy nữa. Ngoài ra anh còn được tư vấn hướng nghiệp. Giờ đây, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi, được bố mẹ và gia đình tin tưởng hơn. Anh có một công việc để dần ổn định kinh tế và chuẩn bị lo cho hạnh phúc riêng của mình.  

Bác sĩ Lâm Ngọc Tĩnh, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV /AIDS tỉnh cho biết: Việc triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn thành phố Hòa Bình trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc ổn định TTATXH, phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội... Theo số liệu thống kê của Trung tâm, tính đến tháng 12/2014, toàn tỉnh có lũy tích 2.117 người nhiễm HIV và số người nhiễm HIV hiện còn sống là 632, riêng thành phố Hòa Bình có 191 người nhiễm HIV còn sống. Hơn 2 năm qua, cơ sở đã điều trị bằng methadone cho 405 bệnh nhân. Hiện nay, cơ sở methadone đang tiếp nhận điều trị cho 320 người nghiện chích ma túy. Phần lớn người bệnh nghiện ma túy lâu năm, từng cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công. Sau giai đoạn khởi liều, trung tâm chuyển sang giai đoạn điều trị duy trì. Đến nay, nhiều người đã giảm hẳn số lượng ma túy dùng hàng ngày và có những người đã từ bỏ được ma túy. Đáng chú ý, trong số người được điều trị từ bỏ ma túy có đến 60% người đã có việc làm (trước khi điều trị chỉ 30% người có việc làm). Người bệnh hồi phục sức khỏe, tinh thần thoải mái, cải thiện được các mối quan hệ gia đình và xã hội. Chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, có khả năng lao động bình thường. Đối với người bệnh nhiễm  HIV nhưng vẫn nghiện ma túy được điều trị tốt hơn do không bị ảnh hưởng của hội chứng cai ma túy và giảm mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV /AIDS. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đem lại vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Số lượng bệnh nhân tham gia điều trị còn ít; đa số các bệnh nhân điều trị đều mắc các bệnh xã hội kèm theo nên việc tiếp xúc với bệnh nhân sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao...  Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng tham gia chương trình nhằm hướng tới mục tiêu cộng đồng trong sạch, vững mạnh, không có TNXH.  

                                            

  

                                                                                         H.D

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục