Cán bộ DS/KHHGĐ huyện Đà Bắc chuẩn bị tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cán bộ DS/KHHGĐ huyện Đà Bắc chuẩn bị tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh.

(HBĐT) - Với mục tiêu từng bước khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính (MCBGT), duy trì, tiến tới ổn định cân bằng giới tính khi sinh (CBGTKS), góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế phát triển bền vững của tỉnh, phấn đấu tỷ số GTKS ở mức < 116 trẻ trai/100 trẻ gái. Năm qua, ngành DS/KHHGĐ đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn về giới và GTKS cho nhiều đối tượng...

 

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ cho biết: Triển khai hoạt động can thiệp giảm thiểu MCBGTKS hiện được duy trì tại 11 huyện, thành phố, 210 xã, phường, thị trấn và 2.865 địa bàn với các hoạt động như tổ chức lớp tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sản xuất, phát sóng các chuyên đề, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân bản và cung cấp các sản phẩm truyền thông, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hoá phẩm và dịch vụ siêu âm, nạo phá thai  thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi.

 

Năm qua, Chi cục DS/KHHGĐ đã mở được các lớp tập huấn cho gần 500 học viên là cán bộ, CTV, tuyên truyền viên tại cơ sở về kỹ năng truyền thông, tư vấn các nội dung giới và giới tính khi sinh, các yếu tố ảnh hưởng GTKS và hậu quả của MCBGTKS; các văn bản quy định liên quan đến giới, GTKS, bình đẳng giới, lợi ích và các nội dung của sàng lọc trước sinh... Từ những kiến thức, kỹ năng được trang bị, cán bộ, CTV dân số lập kế hoạch, phối hợp với cán bộ văn hoá xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa đài ở tuyến xã, băng zôn, tư vấn nhóm đối tượng... phản ánh tình hình về GTKS, thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy về việc MCBGTKS. Những quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi... Ngoài ra, Tổng cục DS/KHHGĐ đã tổ chức lớp tập huấn cho trên 200 cán bộ y tế, cán bộ làm công tác dân số của 20 tỉnh, thành phố trên cả nước tại tỉnh ta về công tác kiểm soát MCBGTKS.

 

Bên cạnh đó, Chi cục DS/KHHGĐ đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hoá phẩm và dịch vụ siêu âm, nạo phá thai  thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi. Năm qua, Chi cục đã chỉ đạo 100% trung tâm DS/KHHGĐ huyện, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở siêu âm, kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn. Qua đợt kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều tuân thủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và lưu hành các tài liệu phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi.

Cùng với các hoạt động trên, ngành dân số đã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm về thành tích học tập, rèn luyện của các cháu gái trong gia đình sinh con 1 bề; kinh nghiệm sản xuất của cán bộ Hội Nông dân trong độ tuổi sinh đẻ   sinh con 1 bề là gái không sinh con thứ 3; hội thảo cho đối tượng nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn về cung cấp thông tin và chuyển đổi nhận thức của thanh niên về MCBGTKS, sàng lọc trước sinh, sơ sinh... Bằng những hoạt động tích cực, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, tỷ số GTKS toàn tỉnh những tháng đầu năm nay đang ở mức cho phép là 111,5 bé trai/100 bé gái, góp phần hoàn thành kế hoạch thực hiện chiến lược DS/SKSS Việt Nam 2011 - 2020 của tỉnh phấn đấu đến năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh nhỏ hơn 116 bé trai/100 bé gái.

 

 

 

                                                                                            H.N

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục