Lãnh đạo xã Nam Sơn (Tân Lạc) trao quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2015.

Lãnh đạo xã Nam Sơn (Tân Lạc) trao quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2015.

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hiếu, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Lạc cho biết: Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em được xác định là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu về trẻ em theo chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 và là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ phát triển KT-XH hàng năm trên địa bàn huyện.

 

Thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đối với công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ đều được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em để phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Đồng thời, triển khai thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em phải được lồng ghép với các tiêu chí quốc gia về phát triển NTM; các cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia và việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em luôn được đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công bằng và công khai. 

 

Cùng với các địa phương có điều kiện phát triển về KT-XH, huyện Tân Lạc còn một số xã vùng cao, sâu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn xác định tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH. Theo đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đưa vào nội dung quan trọng trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở 100% xã, thị trấn. Từ đó, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em đã huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị và  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, toàn xã hội.

 

Tân Lạc được đánh giá là một trong những điểm sáng về thực hiện mô hình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH, đến nay, toàn huyện đã có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Việc thực hiện theo 25 chỉ tiêu của bộ về tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em đạt kết quả cao, tỷ lệ trẻ em phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dưới 1%, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%; trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình, trẻ em bị tai nạn, thương tích đều thấp hơn 1%. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện không phát sinh trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em sử dụng ma túy, trẻ nhiễm HIV. Tỷ lệ trẻ mồ côi không người nuôi dưỡng, trẻ bị bỏ rơi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nhà nước luôn đạt tỷ lệ cao trên 90%. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS, tỷ lệ huy động trẻ đến nhóm trẻ, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mẫu giáo, trường mầm non đạt trên 95%. Các xã, thị trấn đều có điểm vui chơi, giải trí (sân bóng đá, thư viện, phòng đọc sách cho trẻ em) và tổ chức sinh hoạt VH-VN, TD-TT cho trẻ (tổ chức trại hè cho thiếu nhi, ngày 1/6, Trung thu). 6 tháng đầu năm, 100% xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và tổ chức các hoạt động vui chơi thu hút 2.200 trẻ trên địa bàn tham gia.

 

 

 

                                                                         Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục