Bác sĩ Tô Thanh Phương kiểm tra, giám sát tại điểm tiêm chủng trong chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella.

Bác sĩ Tô Thanh Phương kiểm tra, giám sát tại điểm tiêm chủng trong chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella.

(HBĐT) - Tự hào được cống hiến cho công tác y tế dự phòng với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", đó là niềm tự hào của thầy thuốc ưu tú - bác sĩ Tô Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hòa Bình. Là một bác sỹ gắn bó lâu năm với sự nghiệp y tế và hơn 15 năm cống hiến cho công tác y tế dự phòng, bác sỹ Phương luôn chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, góp phần quan trọng khống chế các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

 

Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên, bác sĩ, trung úy Tô Thanh Phương được phân công công tác tại Trung đoàn Tăng thiết giáp 407 – Quân đoàn 14 – Quân khu I với chức vụ Đại đội trưởng quân y. Năm 1985, bác sĩ Phương được kết nạp vào Đảng. Mang trong mình cái tâm của người thầy thuốc, được công tác và rèn luyện trong môi trường quân đội, sự kiên cường của người đảng viên, người lính Cụ Hồ, bác sĩ Phương đã không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao trình dộ chuyên môn. Đến năm 2011, bác sĩ Phương đã hoàn thành xong chương trình học chuyên khoa II, chuyên ngành Y tế công cộng.

 

Với 32 năm công tác trong ngành y, trong đó, hơn 15 năm làm công tác y tế dự phòng, bác sĩ Phương luôn coi truyền thông là sợi chỉ xuyên suốt, khởi đầu quan trọng không thể thiếu để khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng - chống dịch bệnh, ATVSTP; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe; bảo đảm an toàn vệ sinh trong lao động để phòng - chống tai nạn, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp… nâng cao sức khỏe của mỗi người và cộng đồng. Ở cương vị lãnh đạo đơn vị, bác sĩ Tô Thanh Phương luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhân lực, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn và sở trường công tác. Với vai trò bí thư chi bộ, giám đốc đơn vị trong 3 năm từ 2012, 2013, 2014, bác sĩ Phương đã lãnh đạo cơ quan và chi bộ Trung tâm YTDP thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và được công nhận chi bộ trong sạch - vững mạnh, cơ quan văn hóa 3 năm liền.

 

Sự khiêm tốn, cầu thị, ham học hỏi của bác sĩ Phương còn được minh chứng qua đam mê nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều tiến bộ KH-KT vào chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc. Đến nay, bác sĩ đã tham gia nhiều đề tài cấp khu vực, viện trung ương, cấp ngành, cấp tỉnh, cấp thành phố. Từ những thành tích nổi bật trong công tác y tế, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Tô Thanh Phương đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh và Bộ Y tế; nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Tiêu biểu là vào dịp 27/2 vừa qua, bác sĩ Tô Thanh Phương vinh dự là một trong 11 đại biểu y tế điển hình xuất sắc của tỉnh ta được Bộ Y tế tặng bằng khen và tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, báo công với Bác Hồ diễn ra tại Hà Nội.

 

Không bằng lòng với những gì mình có, bác sĩ Phương vẫn luôn tự răn mình và nhắc nhở đồng nghiệp phải không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thấm nhuần lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”.

 

 

 

                                                                                      PV

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục