Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện YHCT tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện YHCT tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 5/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền (YHCT) tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Bệnh viện YHCT tỉnh được thành lập năm 1999, đến nay đã có 69 cán bộ, y, bác sĩ. Bệnh viên có 70 giường bệnh, 4 phòng chức năng, 7 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Bệnh viện đã được trang bị máy siêu âm, máy tạo ô xy, máy điện tim ba cần, máy nội soi tiêu hóa, máy chụp XQ, máy điện châm, bàn phẫu thuật… Trong hai năm vừa qua, bệnh viện đã nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh đúng tuyến tại bệnh viện chiếm 90%, còn lại là bệnh nhân vượt tuyến, chuyển viện và tự túc. 97% bệnh nhân là đối tượng tham gia BHYT. Trong 7 tháng đầu năm nay bệnh viện đã tổ chức khám bệnh cho 9.029 lượt bệnh nhân, 29.850 ngày điều trị, đạt 203% công suất sử dụng giường.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện đã kiến nghị với đoàn công tác về việc cần  tiếp tục được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 như khu điều trị- khối kỹ thuật, khu nhà dược- chống nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống phát điện nội bộ, hệ thống xử lý chất thải rắn và khí thải, xe cứu thương chuyên dụng… 

 

Theo kế hoạch trong 5 tháng cuối năm, Bệnh viện YHCT tiếp tục cải tiến chất lượng hoạt động, đảm bảo phát triển đồng đều mọi mặt: Hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc phục vụ người bệnh, cử cán bộ đi đào tạo đại học, sau đại học theo từng chuyên ngành, phát triển mảng phục hồi chức năng- vật lý trị liệu…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, đông y ngày càng phát huy vai trò quan trọng không thể thiếu trong công tác điều trị. Do vậy, Bệnh viện YHCT cần phải được đầu tư đúng mức, có giải pháp xã hội hóa trong công tác đầu tư trang thiết bị. Tranh thủ nguồn lực của trung ương và địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời lãnh đạo Bệnh viện cần xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tương xứng chức năng nhiệm vụ và sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả.

 

 

 

                                                                                      Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục