(HBĐT) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT đã được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam coi trọng với nhiều hoạt động tuyên truyền từ trực tiếp đến gián tiếp, thông qua các kênh truyền thông đại chúng trong và ngoài ngành. Tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng công tác BHYT vẫn còn một số mặt hạn chế và không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền được xem là một trong những giải pháp cơ bản.

 

Tại tỉnh ta, BHXH tỉnh đã duy trì sự phối hợp tốt với các sở, ban, ngành như: Sở LĐ-TB&XH, Y tế, Tài chính, GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh... trong việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHYT đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB), tạo niềm tin cho nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong hướng dẫn, tổ chức, thực hiện KCB BHYT. Nhờ đó, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được đảm bảo, mở rộng; chất lượng dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính trong KCB được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Theo đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn đã thu được một số kết quả quan trọng. Số người tham gia BHYT ngày càng tăng, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách. Sự tiếp cận dịch vụ y tế của các đối tượng được cải thiện rõ rệt. BHYT đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác KCB, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong CSSK nhân dân, đảm bảo  an sinh xã hội.

 

Tính đến hết  4/2015, tổng số người tham gia BHYT có 686.143 người, đạt 84,9% dân số. So với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tỉnh ta là một trong những tỉnh đạt được kết quả BHYT khá cao.

 

Ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế, BHXH, công tác tuyên truyền  chính sách, pháp luật BHYT cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hoạt động truyền thông xác định theo các nhóm đối tượng của lộ trình BHYT toàn dân để đi vào chiều sâu và hiệu quả với nội dung là những  vấn đề hiện nay người dân quan tâm như: Người dân sẽ mua thẻ BHYT ở đâu? Người dân có trách nhiệm, nghĩa vụ gì và được hưởng những quyền lợi như thế nào khi tham gia BHYT... Truyền thông phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có định hướng, trọng tâm, trọng điểm gắn với lộ trình thực hiện BHYT cho từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phong phú với thông điệp tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với  đặc điểm tâm lý lứa tuổi, giới tính, vùng miền.

 

Đồng chí Lưu Viết Tĩnh, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Bằng nhiều con đường, nhiều kênh truyền thông khác nhau, các cấp, ngành và toàn xã hội cùng chung tay, góp sức tuyên truyền để mọi người dân nâng cao nhận thức về lợi ích, bản chất, ý nghĩa của BHYT, thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện BHYT, chắc chắn sự nghiệp BHYT toàn dân sẽ trở thành hiện thực.

 

 

 

 

                                                                   Hồng Dung

                                                          (Trung tâm TTGDSK)

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục