Mỗi khi trời mưa, người dân tổ 25 phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) lại phải tự dọn bùn, đất tràn vào nhà ở và vỉa hè.

Mỗi khi trời mưa, người dân tổ 25 phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) lại phải tự dọn bùn, đất tràn vào nhà ở và vỉa hè.

(HBĐT) - Sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến rạng sáng ngày 18/9/2015, khu vực Km 70+450, Quốc lộ 6 thuộc địa bàn phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) ngổn ngang bùn đất khiến người và phương tiện tham gia giao thông đi lại rất khó khăn. Mặt đường lổn nhổn, trơn trượt nên không ít người đi xe mô tô đã bị ngã. Suốt mấy ngày ròng, 8 hộ dân thuộc tổ 25 phường Đồng Tiến phải huy động các dụng cụ, đồ dùng như ván, cánh cửa, bao tải đất cát chặn để hạn chế bùn đất tràn vào nhà. Nhiều hộ gia đình kinh doanh, buôn bán phải chịu cảnh thất thu trước tình cảnh nước, đất đá tràn ngập khắp lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông.

 

Ông Nguyễn Duy Phúc ở tổ 25, phường Đồng Tiến cho biết: “Tình trạng lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông khu vực KM 70+450, Quốc lộ 6 bị đất đá vùi lấp không chỉ xảy ra trong ngày một ngày hai mà đã liên tục, kéo dài nhiều năm qua. Vì mỗi khi có mưa, dù lớn hay nhỏ, nước, đất, đá lại tràn xuống từ tuyến đường nối liền Quốc lộ 6 với xã Độc Lập (Kỳ Sơn), khiến đời sống của người dân và việc lưu thông trên đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn. Nút giao thông này cũng được coi là cửa ngõ thành phố, hình ảnh đó cũng ảnh hưởng lớn đến mỹ quan của trung tâm tỉnh lỵ. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị gửi các cấp, các ngành nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết”.

 

Thực tế cho thấy, hệ thống rãnh dọc bên trái tuyến Quốc lộ 6 khu vực KM 70+450 đã bị bị đất, đá bồi lấp bằng nền đường. Do chưa giải phóng được mặt bằng nên dự án cải tạo, nâng cấp đường Dân Hạ - Độc Lập đang thi công dở dang nên tuyến đường này không có rãnh thoát nước, vì vây mỗi khi có mưa nước chảy qua mặt đường kéo theo bùn, đất, đá tràn xuống Quốc lộ 6. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác đất đồi trái phép ở đây diễn ra ngang nhiên và kéo dài cùng xe chở hàng quá tải, không che đậy làm cho đất đá vương vãi khắp mặt đường cũng là nguyên nhân dẫn đến Quốc lộ 6 lầy lồi mỗi khi trời mưa, bụi bặm mỗi khi thời tiết tạnh ráo.

 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: “Trước ảnh hưởng của thiên tai tới việc lưu thông trên Quốc lộ 6 và đời sống nhân dân khu vực KM 70+450, UBND phường Đồng Tiến đã báo cáo UBND Thành phố và huy động người, phương tiện san ủi, dọn dẹp, rửa mặt đường.  Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế vì mỗi khi có mưa mọi chuyện đâu lại vào đó. Đồng thời, phường có văn bản kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị ngăn chặn, xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng khai thác, mua bán đất đồi trái phép. Văn bản của UBND phường và đơn thư  kiến nghị của người dân tổ 25 đã gửi nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời và chưa  hề có ngành chức ngăng nào vào cuộc giải quyết”.

 

Để xử lý dứt điểm “Điểm đen” về ATGT tại khu vực KM 70+450, Quốc lộ 6, dư luận mong muốn các cấp, các ngành tập trung giải phóng mặt bằng để thi công hoàn chỉnh đường Dân Hạ - Độc Lập.  Kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác đất trái phép của các tổ chức, cá nhân để xoá bỏ tình  trạng đất đá sạt lở, trôi trượt văng vãi gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của dân cư trên địa bàn.

 

 

 

                                                                                Đức Phượng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục