Trung tâm YTDP tỉnh báo cáo tỉnh hình dịch bệnh sốt xuất huyết 
và triển khai ké hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm.

Trung tâm YTDP tỉnh báo cáo tỉnh hình dịch bệnh sốt xuất huyết và triển khai ké hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm.

(HBĐT) - Chiều ngày 13/10/2015, Sở Y tế Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng - chống sốt xuất huyết Dengue 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh.

 

Theo thông tin của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương và theo báo cáo của Trung tâm YTDP tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp bệnh sốt xuất huyết Dengue (tăng 50% so với cùng ký năm 2014). Trong đó có 3 trường hợp tại xã Yên Lập, huyện Cao Phong; 1 trường hợp tại xã Hợp Thinh, huyện Kỳ Sơn; 1 trường hợp tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy. Đây là 5 trường hợp bệnh nhân bị bệnh từ tỉnh khác rồi về điều trị tại địa phường. Riêng trường hợp tại xã Yên Trị, Yên Thủy là ca bệnh nội sinh, bệnh nhân bị tại địa phương. 

 

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng, nếu như không chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống, mầm bệnh có thể dễ dàng phát tán ra diện rộng; bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin phòng bệnh.

  Để chủ động phòng - chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế tăng cường công tác phối hợp, triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý phòng - chống dịch; đẩy mạnh việc kiểm soát vệ sinh môi trường; tiếp tục giám sát và phát hiện sớm. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các triệu chứng, tác hại cũng như biện pháp phòng - chống bệnh sốt xuất huyết, vận động người dân tham gia phòng - chống dịch…

 

Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm 2015, Ngành Y tế sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ YTDP, Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh và 11 lớp tập huấn cho 420 cán bộ y tế xã về chẩn đoán, điều trị, truyền thông, giám sát phòng chống sốt xuất huyết Dengue.

 

                                                                Hồng Dung

Trung tâm Truyền thông GDSK Hòa Bình

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục