Cán bộ Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lạc Thủy kiểm tra tài liệu truyền thông trước khi cấp phát cho các xã, thị trấn. Ảnh: Hồng Nhung.

Cán bộ Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lạc Thủy kiểm tra tài liệu truyền thông trước khi cấp phát cho các xã, thị trấn. Ảnh: Hồng Nhung.

(HBĐT) - Chương trình mục tiêu DS/KHHGĐ thời gian qua đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện chính sách DS/KHHGĐ tới các cơ sở hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Qua đó, cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh đã tích cực thực hiện chính sách DS/ KHHGĐ và thực hiện mô hình gia đình ít con để nuôi dạy con tốt.

 

Hội đã phối hợp với ngành y tế, Chi cục DS/KHHGĐ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác DS/KHHGĐ thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, sinh hoạt các CLB, lồng ghép sinh hoạt hội, các buổi giao lưu bằng hình thức sân khấu hoá... Hàng năm, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn kiến thức về chính sách DS/KHHGĐ; xây dựng gia đình và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời kỳ CNH-HĐH; bình đẳng giới và bạo lực gia đình... tư vấn về chăm sóc sức khoẻ, bà mẹ, trẻ em nâng cao kiến thức hiểu biết cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về thai sản, làm mẹ an toàn. Đồng thời, tổ chức thành lập nhiều CLB thu hút được đông đảo hội viên tham gia như: CLB gia đình hạnh phúc, tiền hôn nhân, phụ nữ không sinh con thứ 3...  Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với ngành y tế, cơ quan dân số, cơ quan chức năng tổ hoạt động mít tinh, phát tờ rơi truyền thông chăm sóc sức khoẻ thai nghén, các biện pháp tránh thai, phòng - chống viêm nhiễm đường sinh sản, làm mẹ an toàn.

 

Trong giai đoạn 2011 -  2015, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức được 6 cuộc hội thảo “Nông dân gương mẫu thực hiện chính sách DS/KHHGĐ và phát triển kinh tế gia đình”; 3 cuộc hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh và các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của cán bộ, hội viên trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề là gái không sinh con thứ 3; hội thảo “Nam nông dân thực hiện KHHGĐ, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc của cán bộ, hội viên nông dân” cho trên 700 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia tại các huyện, thành phố. Phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi trong cán bộ hội viên và nhân dân về nội dung “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và “Tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm dị tật, bệnh thai nhi và sơ sinh” được thực hiện đến cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện dự án CSSKSS giai đoạn 2007 - 2011 do UNFPA tài trợ, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ huyện Mai Châu, Tân Lạc thành lập các CLB phòng - chống HIV/AIDS, 80 nhóm lồng ghép SKSS/tín dụng - tiết kiệm - khuyến nông và tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng.

 

Với những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong thời qua đã góp phần vào thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia DS/KHHGĐ. Đến nay, hầu hết, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã có nhận thức đúng đắn về công tác DS/ KHHGĐ và nghiêm chỉnh thực hiện tốt các chính sách dân số và đã giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

 

 

                                                                                    Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục