Bệnh nhân đến kiểm tra bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình.

Bệnh nhân đến kiểm tra bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 4/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012 - 2015 với mục tiêu nhằm chủ động phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm; phát hiện dịch sớm, dập tắt kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra; giảm tỷ lệ mắc và chết do một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai chương trình thông qua các hoạt động, dự án như phòng - chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng; tiêm chủng mở rộng; CSSKSS; phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; phòng - chống một số bệnh không lây nhiễm...

 

  Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia y tế, trong năm 2015, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về phòng - chống dịch, thu dung, cấp cứu bệnh nhân và công tác an toàn tiêm chủng. Toàn ngành đã xây dựng được mạng lưới y tế dự phòng rộng khắp từ tỉnh tới thôn, bản và có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra. Nhờ đó, năm qua, toàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, không ghi nhận ca dương tính với cúm A (H1N1), các bệnh truyền nhiễm thường gặp không có đột biến so với năm 2014.

    Triển khai phòng - chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm trong cộng đồng như sốt rét, lao, phong..., các đơn vị y tế đã triển khai tích cực hoạt động phòng - chống, phát hiện bệnh nhân. Đối với bệnh sốt rét ngay từ đầu năm, các địa phương đã phối hợp tổ chức phun tẩm hóa chất, duy trì lấy lam máu và soi tìm ký sinh trùng sốt rét tại 4 huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi. Trong năm 2015, tình hình sốt rét tạm thời ổn định, không có bệnh nhân sốt rét nặng, ác tính, không bùng phát thành dịch. Các hoạt động phòng tư vấn sức khỏe của dự án lao/HIV/AIDS, giám sát chương trình lao tại các huyện đã giúp xét nghiệm kiểm soát điều trị cho 100% bệnh nhân lao phổi. Cùng với đó, mạng lưới phòng - chống bệnh phong thường xuyên được củng cố từ tỉnh đến thôn, bản. Công tác tuyên truyền giáo dục y tế được triển khai bằng các hình thức nói chuyện trực tiếp, in, phát tờ rơi, đặc biệt kiến thức về bệnh phong đã được đưa vào một số trường học qua các buổi ngoại khóa. Hiệu quả công tác tuyên truyền được ghi nhận là 100% bệnh nhân phong và gia đình bệnh nhân được điều trị khỏi, sống hòa nhập với cộng đồng và không còn bị kỳ thị, xa lánh.

    Đối với công tác tiêm chủng mở rộng, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện, thành phố rà soát 210 trạm y tế và các điểm tiêm ngoại trạm, đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế để ban hành quyết định điểm tiêm chủng đủ điều kiện. Toàn tỉnh hiện duy trì tiêm chủng các trạm y tế tuyến xã và 37 điểm tiêm ngoại trạm, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ vacxin đạt trên 95%. Bên cạnh đó, công tác CSSKSS và phòng - chống suy dinh dưỡng trẻ em được thực hiện hiệu quả. 100% trạm y tế xã sử dụng bảng quản lý thai nghén và sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Các kỹ thuật  CSSKSS/ KHHGĐ đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai biến. Các hoạt động phòng - chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn đã giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Toàn tỉnh còn 18% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tử vong hiện còn 15,5 %0.

    Hiện nay, các bệnh không lây nhiễm đang ngày một gia tăng như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư... Trước thực trạng trên, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng truyền thông cho các cán bộ trạm y tế, nhân viên y tế thôn, bản về phương pháp chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Đồng thời ngành triển khai nhiều hoạt động giám sát, điều tra, truyền thông vận động và khám sàng lọc... nhằm hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm xuống mức thấp nhất.

 

                                                                          Hồng Nhung

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục