(HBĐT) - Nhằm tăng cường quản lý việc chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã ra Chỉ thị số 326, ngày 28/2/2011 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Theo đó, triển khai xây dựng mô hình "5 quản, 3 giữ” trong toàn lực lượng đã tạo được những chuyển biến rõ rệt.



Căn cứ vào Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, LLVT thành phố Hoà Bình thực hiện nghiêm công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tên mô hình được đặt gắn với từng nội dung cụ thể để CB, CS căn cứ thực hiện. Trong đó, "5 quản” gồm: Quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý về công việc theo chức trách, nhiệm vụ; quản lý về chấp hành chế độ thời gian; quản lý các mối quan hệ; quản lý về kinh tế, tài chính và "3 giữ” gồm: Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Quân đội, pháp luật Nhà nước; giữ vững an toàn.

Hàng năm, căn cứ vào Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp trước mỗi đợt ra quân huấn luyện. Thông qua việc thực hiện các nền nếp, chế độ ngày tuần, chế độ sinh hoạt "Ngày Đảng”, "Ngày văn hoá chính trị tinh thần ở cơ sở”, qua gia đình, đồng đội… chất lượng giáo dục chính trị được nâng lên.

Cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã gắn công tác quản lý công việc theo chức trách, nhiệm vụ với việc đánh giá, nhận xét chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng; đánh giá, nhận xét cán bộ, bình xét thi đua. Theo đó, từ năm 2011 – 2021, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 87%. Đánh giá về chất lượng cán bộ, tỷ lệ cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ tăng dần, từ 76,3% năm 2011 lên 81,8% năm 2021. Cùng với đó, các chế độ trong ngày, trong tuần và chế độ tháng được duy trì thành nền nếp.

Xác định xây dựng con người là trung tâm, tổng hoà của các mối quan hệ xã hội nên có nhiều yếu tố tích cực lẫn tiêu cực tác động tới tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ CB, CS. Do đó, cán bộ chỉ huy đã thông qua công tác quản lý các mối quan hệ của quân nhân, địa phương nơi cư trú để thúc đẩy, tạo động lực hơn nữa về hiệu quả công việc của từng CB, CS. Nhờ đó, quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đội đồng, trong quan hệ bạn bè luôn được CB, CS giữ nghiêm kỷ luật, tác phong người quân nhân. Bên cạnh đó, trong quản lý kinh tế, tài chính, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quán triệt, quản lý, định hướng, nắm bắt, động viên kịp thời CB, CS. Nổi bật trong hơn 10 năm qua, LLVT tỉnh đã phối hợp xây dựng được 23 nhà đồng đội cho CB, CS; hay việc quyên góp, hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo hiếu học với số tiền từ 300 – 400 nghìn đồng/cháu/tháng, tặng hàng nghìn xe đạp, góc học tập tình thương.

Đối với các tiêu chí "3 giữ”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn nhận định đúng đắn về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từng cấp ủy, đơn vị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chỉ huy trưởng với Chính ủy, Chính trị viên; cấp trên với cấp dưới và quan hệ đoàn kết, thống nhất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Xác định "kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đều quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, kết hợp với giáo dục cho CB, CS nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Tiêu chí "Giữ vững an toàn” cũng luôn được đảm bảo trong toàn lực lượng suốt thời gian qua, nhất là bảo vệ chính trị nội bộ; lưu giữ và quản lý hồ sơ, tài liệu, không để lộ lọt thông tin, bí mật quân sự.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: "Mô hình đang ngày càng phát huy hiệu quả trong toàn lực lượng. Mỗi CB, CS được quản lý chặt chẽ về tư tưởng chính trị, nhưng cũng được nắm bắt, đáp ứng kịp thời những nguyện vọng chính đáng, chia sẻ khó khăn trong quá trình công tác, sinh sống. Từ đó, mỗi cá nhân CB, CS càng trở thành một hạt nhân mạnh mẽ cấu thành sự vững trãi, lớn mạnh không ngừng của LLVT tỉnh”.



Gia Khánh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục