(HBĐT) - Chiều 6/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Lạc Sơn tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 


Quang cảnh hội nghị.

HĐNVQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương; tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; chất lượng công tác rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực; gắn tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở. Huyện đã hoàn thành tuyển chọn 257 nam công dân nhập ngũ, trong đó, 224 tân binh giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 33 tân binh giao cho Bộ Công an, đạt 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, công bằng, đúng pháp luật. Lễ giao nhận quân được huyện tổ chức trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu lên những khó khăn, tồn tại như: việc quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ còn nhiều bất cập, việc quản lý công dân sau khám tuyển còn nhiều hạn chế, chất lượng chính trị, tỷ lệ đảng viên trẻ, công dân có trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ chưa cao, việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã còn yếu… Đồng thời phân tích, đánh giá cụ thể những hạn chế, đề ra một số giải pháp thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới. 
Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, HĐNVQS huyện Lạc Sơn tiếp tục chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; địa phương có nguồn dự bị động viên hùng hậu, thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục