Ngày 15-10, lãnh đạo Bộ Công an đã đến Đồng Nai công bố thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật về mặt Đảng.


Từ trái sang: đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và đại tá Nguyễn Văn Kim

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã thi hành kỷ luật giáng chức đối với đại tá Lý Quang Dũng từ phó giám đốc công an tỉnh (đang chờ sổ hưu) xuống còn trưởng phòng.

Đối với đại tá Nguyễn Văn Kim (thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (phụ trách xây dựng lực lượng), Bộ Công an công bố thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cuối tháng 8-2019, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 cùng một số lãnh đạo chủ chốt của công an trong hai nhiệm kỳ.

Cụ thể, từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy, giám đốc công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự, để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật.

Đại tá Lý Quang Dũng - phó giám đốc Công an Đồng Nai (thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra) - đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã chỉ đạo một số vụ án không đúng thẩm quyền, đình chỉ án không đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Kim - phó giám đốc Công an Đồng Nai (thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, tỉnh ủy viên) - bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra các vi phạm về hoạt động tố tụng.

Biết đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - giám đốc công an tỉnh - chỉ đạo một số vụ án chưa đúng nhưng đại tá Kim không có ý kiến với Ban thường vụ Đảng ủy công an và ban giám đốc nên đã xảy ra một số vụ việc sai trái ở cả lãnh đạo cấp phòng.

Riêng đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - phó giám đốc công an tỉnh (phó bí thư Đảng ủy), Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo vì trong thời gian quản lý phòng cảnh sát giao thông đã để xảy ra vụ trung úy Nguyễn Tấn Phước dùng súng bắn chết người.

Đồng thời, đại tá Thuận khi còn làm trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí, để thượng sĩ Vũ Thanh Bảo nổ súng làm chết người ở một đám tiệc.

Vào thời điểm công bố các sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên giám đốc Công an tỉnh; đại tá Ngô Minh Đức - nguyên phó giám đốc Công an tỉnh - phụ trách xây dựng lực lượng; đại tá Nguyễn Xuân Kim - nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (phụ trách các phòng hậu cần, kỹ thuật).

4 lãnh đạo cấp phòng sai phạm "rất nghiêm trọng"

Liên quan các sai phạm ở Công an Đồng Nai, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng xác định có 6 lãnh đạo phòng ở Công an Đồng Nai vi phạm từ "rất nghiêm trọng" đến "nghiêm trọng" nên đã giao cho các tổ chức Đảng tại Đồng Nai tổ chức kỷ luật, báo cáo cho Ủy ban kiểm tra trung ương.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, có 4 trường hợp hợp "rất nghiêm trọng" hiện đang được Đảng ủy Công an Đồng Nai xem xét thi hành kỷ luật gồm thượng tá Đặng Thế Trung - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, trung tá Trần Trọng Thủy - phó Phòng Cảnh sát giao thông và thượng tá Bùi Thanh Sơn - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, thượng tá Hoàng Liên Sơn - trưởng Phòng an ninh điều tra vì có liên đới trong việc quản lý súng và xử lý sai quy trình đối với một số vụ án...


                  Theo Tuoitre

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục