Hàng trăm trẻ mắc chứng tự kỷ đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã được vui chơi, chăm sóc trong Ngày hội "Vòng tay yêu thương" lần thứ IV năm 2018 do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức ngày 1/4 tại Hà Nội.


"Vòng tay yêu thương" năm nay chứng kiến một không gian ấm áp, ngập tràn yêu thương khi trẻ mắc chứng tự kỷ đến từ nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc được tham gia chơi trò chơi, test sàng lọc, tư vấn phát triển, dinh dưỡng, khám sức khỏe... hoàn toàn miễn phí. Các em còn trực tiếp tham gia biểu diễn cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của cha mẹ cùng hàng trăm bạn nhỏ khác.

Ban Tổ chức còn vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ ăn trưa, chỗ nghỉ miễn phí đối với các gia đình có trẻ tự kỷ ở xa, tặng 20 trường, trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ mỗi đơn vị 5 triệu đồng

Chị Hoàng Thị Thu (huyện Thanh Oai, Hà Nội) có con trai 5 tuổi mắc chứng tự kỷ cho biết, biết được thông tin về Ngày hội, vợ chồng chị đã đưa con đến từ sớm. Dù mấy năm nay chị đã tìm hiểu thông tin, cách chăm sóc, dạy dỗ con từ nhiều kênh khác nhau nhưng đến với Ngày hội, chị vẫn được bác sỹ chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về phương pháp chăm sóc, can thiệp đối với trẻ tự kỷ.

Còn với Nguyễn Mai Anh (huyện Ân Thi, Hưng Yên) đây không phải lần đầu cô bé 7 tuổi này được cha mẹ đưa đến tham gia Ngày hội. Trong 4 lần tổ chức, Mai Anh đã có 2 lần góp mặt. "Được chơi các trò chơi vận động, xem các tiết mục văn nghệ cháu rất hào hứng. Lần trước, những lời chuyên gia dặn dò, cháu rất có ý thức thực hiện nên trong lần tổ chức này, dù ở khá xa nhưng gia đình vẫn cố gắng cho cháu tham gia”, bố Mai Anh nói.

Theo thông tin từ Liên hiệp quốc, tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh, gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Các nghiên cứu cho thấy, hội chứng tự kỷ có tỷ lệ 1/100 ở trẻ mới sinh, nghĩa là cao hơn nhiều so với tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Down, ung thư hay tiểu đường.

Để nhấn mạnh tầm nghiêm trọng và sự phức tạp của chứng tự kỷ tới cộng đồng, năm 2007, Liên hiệp quốc đã chọn ngày 20/4 là "Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ".

Từ năm 2013, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trở thành đơn vị Nhà nước đầu tiên tham gia công tác cộng đồng dành cho trẻ tự kỷ với việc tổ chức Ngày hội "Vòng tay yêu thương" nhằm mang đến niềm vui cho trẻ tự kỷ; đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ tự kỷ.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

Trẻ mắc chứng tự kỷ biểu diễn một tiết mục tại chương trình

Dưới sân khấu, nhiều trẻ tự kỷ khác lại rất thích thú, say sưa theo dõi các tiết mục xiếc, văn nghệ đặc sắc                                

  Các em được các tình nguyện viên hướng dẫn tham gia các trò chơi vận động

Dù ban đầu rất rụt rè, không chịu rời cha mẹ nhưng bạn nhỏ này sau đó đã bị hấp dẫn bởi các trò chơi tại Ngày hội


 

Nhiều trẻ được các bác sỹ, chuyên gia khám nội ngoại khoa, test sàng lọc, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng... hoàn toàn miễn phí

                                                                           Theo báo điện tử Đảng Cộng Sản

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục