(HBĐT) - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành phố. Trên địa bàn tỉnh đã có những ca dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ bùng dịch rất cao. Thực tế cho thấy, lĩnh vực hoạt động vận tải tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất lớn. Do vậy, Sở GTVT luôn chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

 


Những ngày qua, Bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, hiện trong tỉnh có 12 bến xe đang khai thác; 204 doanh nghiệp, HTX và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải theo các loại hình, với trên 2.820 phương tiện. Cụ thể, có 13 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (VTHK) theo tuyến cố định (135 tuyến liên tỉnh, 10 tuyến nội tỉnh), 168 xe hoạt động trong ngày; 3 đơn vị kinh doanh VTKH bằng xe buýt với 5 tuyến, có 103 xe hoạt động 14 tiếng/ngày; 13 doanh nghiệp kinh doanh VTHK bằng taxi, lượng phương tiện trên 1.180 xe, phục vụ 24/24h hàng ngày; kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng có 315 xe; vận tải hàng hóa trên 1.050 phương tiện.

Từ con số trên cho thấy, nguy cơ dịch bệnh luôn luôn đe dọa, bởi việc di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa giữa các vùng, miền có nhu cầu rất lớn. Vì vậy, Sở GTVT coi việc tuyên truyền, đôn đốc các biện pháp PCD bệnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được thực hiện thường xuyên. Những ngày qua, Sở liên tục phát đi các văn bản chỉ đạo và tổ chức kiểm tra thực tế, qua đó giúp các bến xe khách; ban quản lý cảng, bến thủy nội địa, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác trong PCD Covid-19. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến hành khách, nhân viên thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm các quy định về PCD bệnh, tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế, không chủ quan, mất cảnh giác.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Vũ Ngọc Sơn, Sở đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT gắn với PCD Covid-19, như: Yêu cầu bắt buộc hành khách đeo khẩu trang đúng cách. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng, đo nhiệt độ cơ thể, nếu có bất kỳ nghi ngờ khác thường phải kịp thời xử lý, thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu đội ngũ lái, phụ xe khi vận chuyển hành khách thực hiện tốt việc kê khai danh sách hành khách đi trên xe, hướng dẫn khai báo y tế theo quy định nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng truy vết khi cần. Yêu cầu hành khách hạn chế nói chuyện trong chuyến đi; không khạc nhổ bừa bãi; từ chối vận chuyển đối với trường hợp không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp PCD. 

Anh Phạm Quế, lái xe taxi trên địa bàn TP Hòa Bình cho biết: Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, chúng tôi luôn có ý thức phòng dịch để bảo vệ sức khỏe hành khách và chính bản thân. Ngoài tuân thủ đeo khẩu trang suốt chặng đường, trên xe luôn được trang bị nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay và có khẩu trang dự phòng. Xe được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để hành khách yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, trước việc có những ca mắc Covid-19 trong tỉnh, Sở GTVT đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với các tuyến VTHK bằng xe buýt, tuyến cố định liên tỉnh có hành trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có điểm đầu hoặc cuối tuyến tại TP Hòa Bình, bến xe khách huyện Yên Thủy. Tạm dừng hoạt động đối với các tuyến VTHK bằng xe buýt, cố định nội tỉnh, có điểm đầu hoặc cuối tuyến tại TP Hòa Bình. Xe hợp đồng, xe du lịch, phương tiện VTHK bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Riêng hoạt động VTHK bằng xe taxi giảm 50% số lượng xe hoạt động và tuyệt đối không được đón, trả khách tại các địa điểm đã   được phong tỏa trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy. Các tuyến VTHK cố định liên tỉnh có hành trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đi qua TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy và các địa phương nơi có dịch Covid-19 được phép hoạt động nhưng không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy và những nơi có dịch... 

Sở GTVT yêu cầu Bến trưởng Bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, nếu để xảy ra tình trạng các phương tiện có danh sách tạm dừng khai thác nhưng vẫn cố tình vi phạm theo quy định; Giám đốc Bến xe khách Bình An chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị. Đơn vị quản lý bến xe khách các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố nếu để xảy ra tình trạng các phương tiện có danh sách tạm dừng khai thác, nhưng vẫn cố tình vi phạm theo quy định.

Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc tạm dừng khai thác tuyến theo quy định.

                                                                                        Thu Hiền



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục