(HBĐT) - Ngày 14/7, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ khánh thành nghĩa trang liệt sỹ huyện và lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Lương Sơn và đại diện thân nhân các anh hùng liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lương Sơn.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lương Sơn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lương Sơn.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, toàn huyện có 4.873 người có công, trong đó 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 521 liệt sỹ, 151 thân nhân là bố, mẹ, vợ liệt sỹ, 370 người thờ cúng liệt sỹ, 193 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh...

Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lương Sơn là hoạt động nhằm tri ân sâu sắc và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Công trình được xây dựng với tổng diện tich 2.602 m2 tại tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn). Tổng mức đầu tư xây dựng 14,9 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục: Tượng đài, nhà bia ghi tên liệt sỹ, 198 ngôi mộ (76 ngôi mộ có thông tin liệt sỹ, 97 ngôi mộ chưa xác định được thông tin liệt sỹ và 25 ngôi mộ chờ để đón nhận mộ phần của các anh hùng liệt sỹ là người con của quê hương Lương Sơn chuyển về yên nghỉ nơi đất mẹ); cổng, tường bao, sân vườn và các hạng mục phụ trợ như vỉa hè, đường vào cổng, trồng cây, rãnh thoát nước và các hạng mục phụ trợ tâm linh…

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu cùng thân nhân các anh hùng liệt sỹ và Nhân dân huyện Lương Sơn đã thành kính dâng hương các phần mộ liệt sỹ.

Sau lễ khánh thành và dâng hương, lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Lễ cầu siêu cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục