(HBĐT) - Mỗi năm một lần, vào dịp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (TBLS), cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lại hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (ĐƠĐN). Phong trào nhận được sự ủng hộ tích cực của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân.



Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) ra quân quét dọn vệ sinh tại khu vực Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ.

Các hạng mục tu bổ nghĩa trang, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ tại một số huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Cao Phong đang gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành trước lễ kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022). Đây là một trong những chương trình sử dụng nguồn Quỹ ĐƠĐN hàng năm, thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của lớp cha anh, Bên cạnh đó, nguồn quỹ được phân bổ và có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng (NCC) và thân nhân của họ; giúp đỡ NCC hoặc thân nhân của họ gặp khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ các địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi NCC; chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý quỹ, như: Tập huấn nghiệp vụ, các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng…

Từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo chăm sóc NCC tỉnh đã ban hành các Kế hoạch xây dựng và điều hành Quỹ ĐƠĐN về việc ủng hộ, xây dựng Quỹ ĐƠĐN. Trên cơ sở đó, tổ chức vận động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế trên địa bàn tỉnh. Phạm vi vận động còn rộng khắp trong các hộ gia đình trên địa bàn cư trú, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo kết quả thống kê tổng thu nguồn vận động quỹ ĐƠĐN cấp tỉnh đạt trên 7,5 tỷ đồng. Tổng chi hỗ trợ đến hiện tại gần 9,4 tỷ đồng. Bao gồm: Chi hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho NCC gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng công trình ghi công liệt sỹ gần 5,9 tỷ đồng; chi tặng quà 20 triệu đồng; các hoạt động hỗ trợ khác trên 202 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS, ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nội dung Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc NCC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Căn cứ nội dung Chỉ thị, Sở LĐ-TB&XH cũng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS. Theo kế hoạch, cấp tỉnh vận động quỹ đạt trên 2,2 tỷ đồng. Ngoài mức vận động tối thiếu, UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng hảo tâm để tri ân NCC cần ủng hộ với mức cao nhất có thể từ nguồn tiết kiệm chi tiêu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Cuộc vận động được phát động trong cả năm, cao điểm từ ngày 1/7-30/7.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cuộc vận động ủng hộ Quỹ ĐƠĐN đã đi vào nề nếp, là công việc thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm tham gia của các tổ chức, cá nhân. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều hình thức, từ tuyên truyền trong các cuộc họp thôn xóm đến phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã và doanh nghiệp, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng ủng hộ quỹ.

Hiện nay, tình hình kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học còn khó khăn. Nhiều công trình ghi công liệt sỹ như nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sỹ đã xuống cấp cần kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. Công tác vận động, xây dựng quỹ vừa là tình cảm, vừa là đạo lý của toàn xã hội. Xây dựng, đóng góp quỹ ĐƠĐN  giúp tăng nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo, nâng cao đời sống NCC, phát huy truyền thống cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, chính sách của Đảng đối với NCC.   


Bùi Minh

Các tin khác


Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Công an huyện Cao Phong: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã”

Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.

Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục