Gần 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam biết trước được một phần lớn dữ liệu sẽ bị mất nếu xảy ra thảm họa nhưng việc sao lưu và chuẩn bị ứng phó với các “tai nạn” trên hệ thống máy tính không được ưu tiên hàng đầu.

Một cuộc khảo sát của hãng bảo mật Symantec nhận thấy, 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chưa có sẵn kế hoạch đối phó với thảm họa và rất nhiều công ty  không nghĩ rằng hệ thống máy tính của họ là quan trọng đối với hoạt động kinh doanh; 50% nói rằng họ không coi việc sẵn sàng cho thảm họa là ưu tiên hàng đầu.

 

Cũng theo khảo sát, các thông tin hỗ trợ kinh doanh cho hầu hết các doanh nghiệp cũng không được bảo vệ chu đáo. Chỉ có gần một nửa các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành sao lưu dữ liệu hàng tuần hoặc thường xuyên; và chỉ có 30% sao lưu hàng ngày. Trong khi đó, 39% doanh nghiệp nói rằng họ sẽ mất ít nhất 40% dữ liệu trong trường hợp xảy ra thảm họa.

 

Thảm họa có thể gây ảnh hưởng tài chính nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp Tại khu vực châu Á - TBD, chi phí trung bình để khắc sự cố ngưng trệ hệ thống trong các doanh nghiệp là 14.500USD mỗi ngày.

 

Khách hàng của doanh nghiệp  cũng cho biết họ đã phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh. Ngoài thiệt hại tài chính trực tiếp, 41% khách hàng của doanh nghiệp Việt Nam đã mất “một số” hoặc “rất nhiều” dữ liệu quan trọng khi nhà cung cấp của họ gặp thảm họa.

 

“Thảm họa có thể tới bất cứ lúc nào và doanh nghiệp không thể gách vác được nguy cơ mất mát thông tin”, bà Suzie Tan, Giám đốc Symantec tại Việt Nam, nhận định.

 

“Chỉ cần dành thời gian để lên kế hoạch ứng phó đơn giản, các doanh nghiệp đã có thể bảo vệ được thông tin và giảm thiểu thời gian ngừng trệ hệ thống khi xảy ra thảm họa”, lời khuyên của ông Raymond Goh, Giám đốc kỹ thuật Symantec khu vực Nam Á, phụ trách mảng Thiết kế hệ thống và Dịch vụ tư vấn khách hàng.
 
                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục