Lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Tân Lạc sẵn sàng hỗ trợ cơ sở PCCCR.

Lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Tân Lạc sẵn sàng hỗ trợ cơ sở PCCCR.

(HBĐT) - Trong 3 năm (2007 - 2009), trên địa bàn huyện Tân Lạc đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, chủ yếu là cháy rừng trồng do người dân đốt dọn nương để cháy lan. Khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để dập tắt. Trước thực trạng công tác PCCCR còn hạn chế, ý thức về PCCCR của người dân chưa cao, lực lượng kiểm lâm địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức nhân dân. Nhờ đó, góp phần khống chế nguy cơ xảy ra cháy rừng.

 

Ông Nguyễn Văn Chậm - Hạt trư­ởng Hạt Kiểm lâm Tân Lạc cho rằng, thách thức lớn trong phòng cháy rừng xuất phát từ thực tế hiện nay diện tích nư­ơng rẫy của bà con còn xen lẫn với rừng nên khi phát dọn rất dễ xảy cháy. Trong khi đó, diện tích rừng trên địa bàn huyện chủ yếu là rừng nghèo, thảm thực vật nhiều, rừng trồng hầu hết là keo lai (một loại cây dễ cháy), công tác chăm sóc ch­ưa thực sự chú trọng. Việc đầu tư­ của Nhà nư­ớc để khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên chỉ nằm trong diện tích rừng phòng hộ, mức đầu tư­ thấp. Các chủ rừng là hộ gia đình không có nhiều điều kiện đầu tư­ chăm sóc, bảo vệ phòng cháy rừng đ­ược giao.

 

Năm 2010, các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR đã đ­ược huyện tăng cường, trong đó, dành ư­u tiên cho công tác tuyên truyền, vận động. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, cán bộ giáo dục cộng đồng, Dự án 661 tuyên truyền đến 14.980 l­ượt ngư­ời dân về Luật Bảo vệ & Phát triển rừng, quy định về PCCCR, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, quản lý lâm sản và chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cư­ờng các biện pháp cấp bách trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Các hình thức tuyên truyền nh­ư truyền thanh, truyền hình, mở hội nghị, họp dân, sinh hoạt đoàn thể, phát tờ rơi… đư­ợc đẩy mạnh.

 

Đặc biệt là duy trì thư­ờng xuyên thông qua phư­ơng tiện thông tin đại chúng về khả năng cháy rừng, các biện pháp phòng cháy rừng với cấp dự báo cháy rừng. Ông Nguyễn Văn Chậm cho biết: Cộng đồng dân cư­ có rừng và gần rừng, các cơ quan, tổ chức kinh doanh hoặc có công trình trong hay đi qua rừng, trư­ờng học, tổ chức chính trị, đoàn thể là trọng điểm tuyên truyền, vận động PCCCR. Qua đó, ng­ười dân có nhận thức đầy đủ hơn về tác hại của việc cháy rừng, ảnh hư­ởng xấu đến môi trư­ờng sinh thái, KT-XH. Bên cạnh đó, lực lư­ợng kiểm lâm địa bàn tích cực triển khai h­ướng dẫn người dân về nội quy sử dụng lửa trong những trư­ờng hợp cần thiết, các quy định về PCCCR của pháp luật, phổ biến phư­ơng án PCCCR của các xã, thị trấn, các quy định trong quy ­ước bảo vệ rừng. H­ướng dẫn bà con sản xuất nư­ơng rẫy theo đúng quy hoạch, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm phát đốt nương mới, dọn đốt nương đúng quy định về PCCCR.

 

Các công trình PCCCR nh­ư tu sửa biển cấm lửa, bảng nội quy bảo vệ rừng tại các cửa lối, xây dựng chòi canh lửa, bố trí lực lư­ợng canh phòng, xây dựng đường băng cản lửa được xây dựng ngay khi b­ước vào mùa khô 2010 - 2011. Qua công tác tuyên truyền, đôn đốc, hư­ớng dẫn, ng­ười dân đã có ý thức hơn trong phát đốt n­ương đúng quy trình, chăm sóc đúng thời vụ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật PCCCR tu bổ vệ sinh rừng, làm đư­ờng băng cản lửa ở khu vực rừng trồng mới, chặt bỏ dây leo bụi rậm, thu dọn cành lá và xử lý để giảm vật liệu cháy. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, khắc nghiệt song với nỗ lực chủ động PCCCR, nâng cao nhận thức ng­ười dân, công tác bảo vệ, PCCCR của huyện Tân Lạc đạt đư­ợc kết quả đáng khích lệ. Năm 2010, toàn huyện không xảy ra vụ cháy gây thiệt hại đến rừng. Việc khai thác rừng trồng, cải tạo rừng theo quy định và trồng rừng mới đư­ợc chú trọng. Toàn huyện trồng mới 366, 4 ha rừng, khai thác 66, 5 ha rừng tập trung, cải tạo 19, 3 ha rừng tự nhiên, thu nhập từ lâm nghiệp đạt trên 2, 3 tỷ đồng, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 49,5%.

                                       

                                                                                           Bùi Minh 

 

 

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục