Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng,  người dân xã Yên Thượng (Cao Phong) mở rộng diện tích  trồng cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả kinh tế khá.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân xã Yên Thượng (Cao Phong) mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả kinh tế khá.

(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Cao Phong. Trong những năm qua, công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào đang được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên.

 

Đồng chí Bùi Minh An, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng cho biết: Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 12,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn trên 61%. Đây là thách thức không nhỏ cho Đảng bộ, chính quyền xã. Xã đặt ra mục tiêu mỗi năm giảm 2-3% hộ nghèo với các giải pháp cụ thể như    áp dụng KH-KT, đưa giống lúa mới vào sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực là mía trắng và cây có múi trở thành cây xoá đói - giảm nghèo, phát triển chăn nuôi và một số ngành nghề...

 

Những năm qua, Đảng bộ đã có nghị quyết chuyên đề, trong đó, tập trung vào thâm canh tăng vụ, áp dụng KH-KT vào sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực. Đưa cây mía xuống ruộng 1 vụ không ăn chắc, đưa mía lên đồi, trồng cây ăn quả có múi, phát triển chăn nuôi hàng hóa, trồng rừng nguyên liệu gắn với giao đất, giao rừng. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp phải khó khăn vì tâm lý nghi ngờ, sợ thất bại. Do đó, nhiều đảng viên ở các chi bộ được xác định đóng vai trò tiên phong, gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chi bộ đã cử đảng viên thường xuyên đến các hộ dân, bám, nắm địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấy cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất.

 

BTV Đảng ủy xã ra nghị quyết chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển từ phương thức sản xuất, canh tác theo tập quán sang thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ. Qua đó đã đưa sản xuất nông, lâm nghiệp của xã từng bước phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã, nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Những chủ trương của Đảng được vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo. Tiêu biểu như đảng viên Bùi Xuyên ở chi bộ Đai là người đầu tiên đưa cây mía trắng xuống ruộng với diện tích 2.000 m2 cho thu gần 60 triệu đồng, gấp 3 lần trồng lúa. ông Bùi Xuyên chia sẻ: Để tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy sản xuất khó khăn lắm nhưng với suy nghĩ được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, tôi đã bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây mía xuống ruộng 1 vụ cấy bấp bênh. Năm 2011, diện tích mía của xã mới có 33 ha,  năm 2016 trên 100 ha, giá trị thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha. Diện tích trồng cam, bưởi phát triển lên gần 50 ha.

 

Những khởi sắc của xã Yên Thượng cho thấy những chủ trương của Đảng đã đi vào đời sống. Đây là nền tảng để xã tiếp tục biến khó khăn thành cơ hội phát triển, tạo sức bật mới trong công cuộc XĐ-GN, phát triển KT-XH.

 

                                                                          

 

                                                                       Đinh Thắng

 

 

 

 

 

Các tin khác


Phối hợp tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ được giao

Sáng 8/5, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 xem xét cho ý kiến các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bàn giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số Par Index, Sipas, Papi 

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC (Chỉ số Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số Sipas); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số Papi) năm 2023 của tỉnh; đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số này năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục