(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây


Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ, Quách Văn Khoa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, những năm qua, Đảng uỷ xã đã quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình và việc làm thiết thực theo tấm gương Bác. Đặc biệt mô hình làm nhà sàn bằng bê tông được các hộ trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Qua đó, không chỉ tiết kiệm được kinh phí, giữ gìn được nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn tạo được việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, giữ được rừng, tạo nguồn sinh thuỷ để có nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất”.


Đến nay, có trên 85% hộ dân xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) sống trong những nếp nhà sàn truyền thống, trong đó, trên 32,6% là nhà sàn làm bằng bê tông.

Xã Tân Mỹ có hiện tích tự nhiên hơn 32.600 ha, trong đó có 1.800 ha rừng, với tỷ lệ che phủ đạt 57%. Toàn xã có 1.625 hộ, trên 7.400 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Mường chiếm trên 90%. Hiện nay, toàn xã có trên 85% hộ sống trong những nếp nhà sàn truyền thống. Trong đó, trên 32,6% là nhà sàn làm bằng bê tông. Đánh giá về ý nghĩa của nhà sàn đối với đời sống người dân tộc Mường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tân Mỹ Bùi Văn Khoán, cho biết: "Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui”, đó là nét sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Mường từ xa xưa. Giờ đây, đời sống đã có nhiều đổi thay, nhưng đa số người dân ở Tân Mỹ vẫn giữ lại được nét đẹp văn hóa truyền thống, nhất là ăn ở, sinh hoạt trong những nếp nhà sàn quen thuộc, vẫn đồ xôi, thui lợn vào những dịp lễ tết. Ngày xưa, làm và ở trong nhà sàn một phần là để phòng ngừa thú dữ. Ngày nay, vẫn ăn ở, sinh hoạt trong nhà sàn vì diện tích sử dụng rộng rãi (cả trên nhà và dưới gầm nhà sàn), mùa đông ấm áp bên bếp lửa, mùa hè thoáng mát vì nhà nhiều cửa sổ. Đặc biệt, những năm gần đây hàng trăm ngôi nhà sàn làm bằng bê tông được xây dựng vừa có độ bền cao hơn nhà gỗ và được cải tiến nhiều nên càng thêm tiện ích trong sinh hoạt”

Quả thực, đến Tân Mỹ, mọi người đều rất ưa thích vì không khí ở đây trong lành, mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, 100% hộ dân cùng trường học, trạm y tế, trụ sở Đảng ủy, UBND xã đều có hệ thống nước để ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày. Để có được kết quả đó là nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, phong trào làm nhà sàn bê tông có ý nghĩa quan trọng nâng cao ý thức bảo vệ rừng và ngăn ngừa tình trạng phá rừng của người dân ở các thôn, bản. Bà Bùi Thị Khịn, Bí thư chi bộ xóm Song (Tân Mỹ) bảy tỏ: "Làm nhà sàn bằng bê tông cũng là việc làm thiết thực trong thực hiện lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ xã, nhiều năm qua các hộ dân trong xã không trồng hoa màu ở các khu vực đầu nguồn nước để hoá chất, thuốc diệt cỏ không làm ảnh hưởng đến công trình nước sạch. Hơn nữa ăn ở, sinh hoạt trong nhà sàn đã là nếp sống quen thuộc của đa số dân cư trong xã, làm nhà sàn bê tông giá vật liệu và công rẻ 2/3 so với nhà gỗ, độ bền cao, ít phải thay thế, sửa chữa”.

Giữ được nhà sàn, xây dựng nhà sàn bằng bê tông còn tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động trong xã. Đến nay xã Tân Mỹ có 25 tổ nhóm chuyên xây dựng nhà sàn bê tông trong xã và các xã bạn, thậm chí có nhóm thợ còn đi làm nhà sàn ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. những nhóm thợ này đều được đánh giá cao về kỹ thuật, tay nghề và luôn giữ được uy tín. Là người đầu tiên có ý tưởng xây dựng nhà sàn bê tông từ năm 2003, ông Bùi Văn Lê, ở xóm Nạch rất tâm đắc: "Vào năm 2003, khi xã triển khai chủ trương của Chính phủ về xoá nhà ở siêu vẹo, dột nát cho các hộ nghèo. Thời điểm đó việc khai thác gỗ tự nhiên đã bị chính quyền ngăn chặn khá triệt để. Trong khi nhiều hộ vẫn có nguyện vọng làm nhà mới là nhà sàn. Trước thực tế đó, tôi đã nảy sinh ý tưởng làm nhà sàn bằng bê tông và được nhiều gia đình hưởng ứng. Vừa làm vừa mầy mò, nghiên cứu, 14 năm qua, tốp thợ của tôi đã xây dựng được trên 100 ngôi nhà sàn bê tông. Không chỉ làm nhà sàn cho các hộ gia đình, nhóm thợ của tôi đã làm nhiều nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng cho xã nhà và các xã Ân Nghĩa, Vũ Lâm, Liên Vũ, Hương Nhượng với trị giá mỗi nếp nhà từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng. Theo đó, thu nhập bình quân của anh em đạt 6 triệu đồng/người/tháng”.

Đến nay, 100% hộ dân ở Tân Mỹ đã có nhà tiêu hợp vệ sinh và được cung cấp nước sạch, thu nhập bình quân đạt 27,7 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,2%. Kết quả đó, là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân yên tâm, phấn khởi, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong Cách Hồ Chí Minh để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Đ.P


Các tin khác


Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ được giao

Sáng 8/5, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 xem xét cho ý kiến các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bàn giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số Par Index, Sipas, Papi 

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC (Chỉ số Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số Sipas); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số Papi) năm 2023 của tỉnh; đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số này năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục