(HBĐT) - Năm 2018, quần chúng ưu tú Bùi Xuân L, xóm Quáng Trong, xã Đông Phong (Cao Phong) là trường hợp đã học lớp cảm tình Đảng, được chi bộ giúp đỡ trong thời gian 1 năm, đủ điều kiện để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lý lịch Đảng, quần chúng Bùi Xuân L lại xin để sau 1-2 năm tới mới kết nạp vì lý do tập trung làm kinh tế gia đình, mặc dù đã có sự vận động của chi bộ, cấp ủy địa phương. Đây là một trong những trở ngại trong công tác phát triển Đảng tại địa phương.


Đảng bộ xã Đông Phong hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 220 đảng viên. Chỉ tiêu mỗi năm phát triển được từ 10 - 12 đảng viên trở lên. Theo thống kê, năm 2015, Đảng bộ xã kết nạp được 12 đảng viên; năm 2016 kết nạp được 6 đảng viên; năm 2017 kết nạp được 11 đảng viên; năm 2018 kết nạp được 2 đảng viên; từ đầu năm đến nay mới kết nạp được 1 đảng viên, dự kiến đến hết năm sẽ tăng lên 5 đảng viên. Như vậy, theo chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm thì Đảng bộ xã mới đạt chỉ tiêu chỉ trong 2 năm 2015 và 2017, còn lại các năm, tỷ lệ kết nạp thấp và không đạt. Từ đó kéo theo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên nửa nhiệm kỳ cũng không đạt.


Thường trực Đảng uỷ và cán bộ hội, đoàn thể xã Đông Phong (Cao Phong) trao đổi, tìm giải pháp vận động nhân dân quan tâm hơn đến việc tham gia tổ chức Đảng tại địa phương.

Trăn trở trước vấn đề này, đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phong cho biết: "Theo chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy xã đã thực hiện tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phát triển Đảng đến các chi bộ và đảng viên. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng để có môi trường rèn luyện tốt cho bản thân, thực hiện lý tưởng cách mạng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tác động, dẫn đến việc nhiều quần chúng chưa tha thiết vào Đảng hay chưa có động cơ phấn đấu rõ ràng”.

Hiện nay, nguồn đối tượng Đảng chủ yếu là thanh niên, nhưng bị hạn chế bởi tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa của xã chiếm trên 60%. Tỷ lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên (từ 35 tuổi trở xuống) của Đảng bộ xã chiếm đến 38,6%, nhưng đa số là thanh niên đã có việc làm tại địa phương hoặc làm kinh tế gia đình, ít có đảng viên là thanh niên đi làm ăn nơi khác. Lý giải cho vấn đề này, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Thanh niên đã có việc làm hay phát triển kinh tế ổn định tại địa phương có điều kiện thuận lợi hơn và có động cơ phấn đấu rõ ràng để tham gia tổ chức Đảng do vấn đề kinh tế gia đình, việc làm không còn là trở ngại lớn. Ngược lại, thanh niên đi làm ăn xa không thường xuyên có mặt tại địa phương cùng với việc lo toan cuộc sống nên ít quan tâm đến vấn đề vào Đảng”.

Thậm chí, còn có tình trạng cán bộ Hội, đoàn thể thôn, xóm mặc dù làm tốt các nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào của địa phương, nhưng khi được vận động để kết nạp Đảng lại chần chừ, không mấy tha thiết. Như trường hợp đồng chí Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Quáng Trong là một ví dụ.

Thực tế cho thấy, đa phần quần chúng nhân dân quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình nên không mấy mặn mà với việc tham gia tổ chức Đảng. "Với tình trạng hiện nay, nên hướng chủ yếu Đảng bộ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, đặt chỉ tiêu phát triển Đảng phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, để nâng cao về số lượng, đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp trên xem xét có cơ chế hỗ trợ việc làm cho thanh niên địa phương hoặc thu hút các doanh nghiệp về đặt nhà máy, xưởng sản xuất để tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, bởi đây là nguồn đối tượng Đảng chủ yếu. Quần chúng nhân dân có ổn định về đời sống vật chất, tinh thần mới yên tâm và có điều kiện thuận lợi, động cơ phấn đấu để tham gia tổ chức Đảng” - Bí thư Đảng ủy xã Bùi Quang Bệ bày tỏ.


T.S


Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật

Theo chương trình, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục