(HBĐT) - Chiều 7/7, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự buổi làm việc có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo, đến ngày 17/6, có 412/412 đơn vị Đoàn cấp cơ sở tổ chức đại hội; 206/412 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội. Đối với cấp huyện, có 2/13 đơn vị đã tổ chức đại hội, các đơn vị còn lại đã đăng ký lịch duyệt văn kiện xong trước ngày 15/7, dự kiến tổ chức đại hội đảm bảo thời gian quy định (xong trước ngày 15/8).

Đối với Đại hội Đoàn cấp tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã xây dựng, ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; ban hành quyết định thành lập các tiểu ban: Tuyên truyền, nhân sự, nội dung, hậu cần… Các tiểu ban chủ động ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên và tiến trình thực hiện các công việc trong tiểu ban. Đối với tiểu ban tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị lần 3 và dự kiến tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trong tháng 7; đăng ký lịch duyệt văn kiện đại hội với T.Ư Đoàn (dự kiến ngày16/8). Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022.

Tại buổi làm việc, đại biểu thảo luận về các nội dung chính như: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ Đoàn quá tuổi; công tác nhân sự cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh; giải pháp để phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp còn những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ có giải pháp, phương án bố trí nhân sự đại hội và việc giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi phù hợp; BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo và chủ động, tích cực hơn nữa trong tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII diễn ra thành công tốt đẹp, BTV Tỉnh Đoàn cần tập trung đánh giá toàn diện, khoa học, chính xác để hoàn thiện Đề án Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các đề án khác. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, truyền lửa cho thế hệ trẻ để phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. Trong đó, quan tâm đặc biệt đến yếu tố tập hợp, đoàn kết thanh niên, kết hợp gây dựng phong trào, hoạt động trong khu công nghiệp…

                                                                                 Hồng Duyên

Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục