(HBĐT) - Ngày 17 - 18/7, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, tỉnh, Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP Hòa Bình và hơn 400 tăng ni, phật tử trong tỉnh.



Các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 10 năm thành lập, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh được sự quan tâm của Hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền các cấp, từng bước đi vào ổn định và bước đầu đã có những thành tựu. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 25 nghìn phật tử và số lượng ngày càng được trẻ hóa, tri thức hóa. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh có 23 thành viên là chư tăng và cư sỹ phật tử tiêu biểu. Ban Trị sự đã tổ chức được 5 khóa An cư kết hạ cho các chư tăng và phật tử, mỗi khóa có khoảng 200 phật tử tùy hỷ an cư. Tổ chức quy y Tam bảo cho 2.500 phật tử. Phát huy tinh thành từ bi của đạo Phật, Ban Từ thiện của Hội Phật giáo tỉnh đã kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền, hàng, vật chất giúp đỡ các đối tượng nghèo khó, bệnh tật, ốm đau, người bị tổn thương, gia đình chính sách, thiên tai... trị  giá trên 2,6 tỷ đồng...

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Phật giáo tỉnh kiện toàn tổ chức nhân sự Ban Trị sự giáo hội và thường trực Ban Trị sự, phân công ủy viên các ban chuyên ngành phù hợp, phân công trách nhiệm đối với các thành viên, tập trung tổ chức tốt các hoạt động của Văn phòng Ban Trị sự, thành lập các tổ đạo tràng tại những nơi chưa có chùa đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp và sinh hoạt tĩnh ngưỡng tâm linh của Nhân dân. Đồng thời, tôn tạo các công trình văn hóa tâm linh, trụ sở Giáo hội tại các địa bàn huyện, bổ nhiệm các vị sư trụ trình hướng dẫn Phật sự tại các ngôi chùa, cơ sở thờ tự có di tích lịch sử.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành quả hoạt động "phụng đạo yêu nước” của tăng ni, phật tử trong những năm qua. Ban Trị sự đã động viên phật tử thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo”, nhất là tham gia hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, các phong trào "Xây dựng chùa cảnh tinh tiến” "chùa cảnh văn hóa”... Trong thời gian tới, Ban Trị sự tăng cường đoàn kết hòa hợp, chủ động phòng ngừa, khắc phục các hiện tượng, trào lưu văn hóa phi nhân bản đã và đang xâm hại đến giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao và bầu ra Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 với 42 thành viên. Thượng tọa Thích Đức Nguyên tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UB MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân; Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022.



Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.


Việt Lâm

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục