(HBĐT) - Sáng 8/8, tại hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên chủ trì hội nghị.

 


Quang cảnh hội nghị. 

Theo báo cáo trình tại hội nghị, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo tham mưu, tổ chức thành công 8 kỳ họp và ban hành 169 nghị quyết, trong đó có 14 nghị quyết về công tác nhân sự và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; 155 nghị quyết về thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Thực hiện chương trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 4 chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Qua đó đã tổng hợp, phân loại 196 ý kiến gửi UBND tỉnh trả lời. HĐND tỉnh tiếp nhận xử lý 143 đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 50 kỳ họp, trung bình mỗi huyện, thành phố tổ chức từ 4 - 6 kỳ họp, ban hành hơn 400 nghị quyết về phát triển KT-XH địa phương. Thường trực HĐND và các Ban HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 200 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề về các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, đại diện HĐND các huyện, thành phố đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, đồng thời nêu nhiều kiến nghị về hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể: Cần sớm có hướng dẫn về quy trình, hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; nâng chế độ phụ cấp hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cấp huyện, cấp xã; quy định rõ thầm quyền của HĐND các cấp trong xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc các kiến nghị giám sát; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ là thành viên các Ban HĐND cấp huyện, xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả HĐND các cấp đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Để tiếp tục nâng cao hoạt động của cơ quan đại biểu dân cử tại địa phương, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, cần có định hướng trong việc xây dựng nghị quyết của HĐND cả nhiệm kỳ và hàng năm, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp; nội dung, chương trình kỳ họp cần chuẩn bị kỹ lưỡng; các báo cáo thẩm tra phải đảm bảo chất lượng; nâng cao hiệu quả thảo luận, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong chất vấn, tranh luận và thảo luận để có sự đồng thuận cao, đảm bảo nghị quyết ban hành có tính khả thi cao, góp phần giải quyết những vấn đề "nóng”, "điểm nghẽn” được cử tri quan tâm. Cải tiến, đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động giám sát, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Chỉ đạo tổ đại biểu, đại biểu HĐND đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; kịp thời tổng hợp, gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết và trả lời ngay tại kỳ họp. Tiếp tục nâng cao vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, nội quy kỳ họp HĐND để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò tập thể. Thường trực HĐND cần duy trì, thực hiện có hiệu quả các phiên họp thường kỳ hàng tháng; tổ chức các phiên họp chất vấn, giải trình các nội dung được cử tri và xã hội quan tâm đối với các cơ quan chuyên môn, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan dân cử theo đúng quy định của pháp luật.


Đ.H

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục