Chiều 14/11, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu với 63 tỉnh, thành phố bằng hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá kết quả CCHC 10 tháng năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC của tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ và một số sở, ngành.


Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Trong 10 tháng qua, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với CCHC. Theo đó, CCHC đạt được kết quả tích cực tại 6 nội dung: Về cải cách thể chế, Chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; các bộ, ngành xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các địa phương ban hành 1.540 VBQPPL cấp tỉnh, 1.135 VBQPPL cấp huyện, 57 VBQPPL cấp xã.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các bộ, ngành đã tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 VBQPPL; 21/22 bộ, ngành và 61/63 địa phương công bố trên 4.000 TTHC nội bộ; tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93% (tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2022), các địa phương đạt 40,91% (tăng 27,77% so với cùng kỳ năm 2022).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%. Cả nước đã cấp trên 83,7 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp, thu nhận trên 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử...

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã nêu những tồn tại, vướng mắc, đề xuất một số giải pháp nhằm làm tốt công tác CCHC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sức lan tỏa CCHC đối với phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh một cách đồng bộ và toàn diện hơn nữa 6 nội dung về CCHC, trong đó, cải cách thể chế là nền tảng, cải cách TTHC là trọng tâm, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là động lực. Các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, đổi mới cách làm, tư duy phương pháp luận trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Thực hiện nghiêm việc Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Đối với các bộ, ngành còn nợ đọng văn bản cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc ban hành. Các cơ quan có liên quan, nhất là Bộ Tư pháp tập trung rà soát việc phân cấp, phân quyền, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn, bức xúc cho người dân và doanh nghiệp...   


 Bùi Minh

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục