(HBĐT) - Sáng 18/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng đã chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 3 với sự tham gia của các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố miền núi phía bắc và trung du bắc bộ và bắc trung bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cuộc họp tại đầu cầu tỉnh ta.

 

Cơn bão số 3 (Thần Sét) có diễn biến bất thường, đang mạnh dần và sẽ đổ bộ vào Việt nam vào ngày 19/8 với những nguy hiểm khó lường, có thể gây gió giật cấp 14 kèm sạt lở đất, lũ quét. Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, diễn biến khó lường. Mưa lớn sẽ diễn ra dồn dập từ tối nay đến sáng 20/8 trên khắp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300 mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và ngập úng diện rộng là rất cao trên toàn miền Bắc. Đặc biệt các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở…

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc họp tại điểm cầu của tỉnh.

 

Sau khi nghe các bộ, ngành và địa phương báo cáo tình công ứng phó với bão số 3,  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát khẩn trương kiểm tra tất cả các điều kiện, phương án phòng chống bão, có kịch bản ứng phó với các diễn biến phức tạp với quyết tâm cao nhằm giảm mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Vùng biển có nguy cơ được xác định là Bắc vĩ tuyến 17. Các tỉnh ven biển kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, các địa phương cấm biến từ ngày 18/8. Chủ động  sơ tán dân bảo đảm an toàn cho người dân sống ở ven biển, trên đảo các các khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo đảm an toàn cho khách du lịch…Đối với các tỉnh miền núi trung du Bắc Bộ và bắc Trung bộ  cần tăng cường thông tin cảnh báo cho người dân rà soát với các khu vực nguy cơ cao để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là những khu vực có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài đất đá đã bão hòa nước. Rà soát tất cả các khu vực trọng điểm dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đang khai thác khoáng sản, các hồ chứa nước trên địa bàn triển khai các phương án PCTT&TKCN theo phương châm bốn tại chỗ…Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và địa thực hiện nghiêm túc, các phướng án PCTT&KTCN, chủ động triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 3, hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hai cho mưa bão gây ra.

 

                                                                            PV

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục