(HBĐT) - Ngày 28/9, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình gặp mặt Cafe doanh nhân theo chuyên đề “Thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và môi trường” thu hút đông đảo doanh nghiệp, các sở, ngành, tổ chức quan tâm tham gia. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình Cafe doanh nhân tháng 9.

 

Theo báo cáo chuyên đề của Sở TN&MT: Qua 8 tháng năm 2016, tỉnh đã quyết định thu hồi, cho thuê đất 8 tổ chức kinh tế, diện tích 33,57 ha; thu hồi, giao đất cho 17 tổ chức, diện tích 26,93 ha; thu hồi đất của 3 tổ chức do không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn thuê đất, vi phạm pháp luật về đất đai, tổng diện tích 121,08 ha; cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 94 tổ chức, diện tích 79,06 ha; thực hiện GPMB cho 51 dự án.

 

Sở TN&MT cùng các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai, các yêu cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; cơ chế thỏa thuận, đền bù trong GPMB, các dự án ngoài ngân sách, cơ chế hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm khi bị thu hồi đất…

 

Các doanh nghiệp mong muốn, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đất đai, đền bù GPMB, cơ chế thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh...

 

Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp GCN quyền sử dụng đất. Trong đó, chỉ đạo Sở TN&MT tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng công việc, thực hiện công khai, minh bạch, tổ chức rà soát và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường…

 

Phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Chương trình đã bước đầu tạo ra được sự gần gũi, chia sẻ giữa lãnh đạo tỉnh, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình phải đem lại hiệu quả thiết thực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Đồng chí đề nghị: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng tổng hợp tham mưu, đề xuất và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân giải quyết các thủ tục liên quan đến đai đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cởi mở, hỗ trợ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020.

 

 

                                                                    Lê Chung 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục