(HBĐT) - Hội CCB tỉnh hiện có 50.325 hội viên với 12 hội cấp trên cơ sở, 2.089 chi hội, trực thuộc 308 cơ sở. Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa nay đã trở thành những tấm gương sáng trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, chính quyền cho đến phát triển kinh tế và đặc biệt ý nghĩa nhất đó là “tiếp lửa” truyền thống.

 

Tiên phong trong xây dựng Đảng, chính quyền

 

Người chúng tôi tìm đến đầu tiên là CCB Nguyễn Đình Vĩnh ở tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu (Mai Châu). Năm 1972, ông nhập ngũ và cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại Xiêng Khoảng (Lào), mặt trận Tây Nguyên giải phóng Buôn Ma Thuột. ông cũng đã vinh dự được tham gia vào chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1981, ông làm công tác giảng dạy và trợ lý huấn luyện tại Quân chủng Phòng không - Không quân, năm 2004, ông về nghỉ theo chế độ.

 

Trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu, CCB Tạ Duy Sản đã “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và đặc biệt là tinh thần yêu nước của các thế hệ cha anh.

 

Trở về cuộc sống đời thường, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu. Hiện tại, Hội CCB huyện có 4.118 hội viên và 24 cơ sở Hội, trong đó có 23 cơ sở ở xã, thị trấn, 1 cơ sở khối dân chính Đảng. Về công tác phát triển hội viên, Hội tích cực vận động, tuyên truyền quân nhân sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tích cực tham gia, đẩy mạnh phong trào hoạt động Hội. Hàng năm, Hội kết nạp mới trên 100 hội viên, đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên đề ra.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của CCB Nguyễn Đình Vĩnh, năm 2015, Hội CCB huyện xuất sắc về giành vị trí thứ hai trong phong trào thi đua tổ chức Hội TS -VM. Cá nhân CCB Nguyễn Đình Vĩnh nhận bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2009 - 2014” và nhiều năm liền đạt “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

 

Tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

 

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, trong những năm qua, nhiều CCB đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi, học hỏi để tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Toàn tỉnh hiện có 2.400 hội viên CCB đạt sản xuất kinh - doanh giỏi. Tiêu biểu trong số đó là CCB Đinh Trọng Toàn ở tiểu khu 6, thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

 

Năm 1975, CCB Đinh Trọng Toàn nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi với nhiệm vụ huấn luyện, tăng cường chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1977, ông Toàn theo học tại trường Sĩ quan pháo binh sau đó trở về Lữ đoàn 45 làm nhiệm vụ, đến năm 1991, ông xuất ngũ về địa phương công tác.

 

Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, ông Toàn mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây có múi để làm giàu trên mảnh đất quê hương. Hiện nay, trang trại cam của gia đình ông đã được mở rộng lên 5 ha với khoảng 6.000 cây cam các loại. Năm 2015, gia đình ông xuất 80 tấn quả ra thị trường, thu về 2 tỷ đồng. Sản phẩm của gia đình ông chủ yếu xuất về thị trường Hà Nội.

 

Tháng 10/2016, ông Toàn vinh dự được nhận bằng khen của T.ư Hội CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

 

Dũng sĩ bắn máy bay với hành trình “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ

 

Bên cạnh vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, bộ đội Cụ Hồ còn có vai trò rất ý nghĩa đó là “tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ. Một trong những “ngọn lửa” đáng quý đó là CCB Tạ Duy Sản ở số 1B, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình), người lính cựu năm xưa đã có 9 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường tại mặt trận Quảng Trị và Tây Nguyên (1966 - 1975). ông cùng các đồng đội đã tham gia hàng chục chiến dịch, hàng trăm trận đánh, cá nhân ông đã trực tiếp bắn rơi 4 máy bay Mỹ, tiêu diệt hàng chục tên địch và bắt sống 10 tên. Qua chiến công này, ông Sản đã được tặng 10 Huân chương các loại và 2 lần vinh dự được tặng thưởng huy hiệu Dũng sĩ bắn máy bay.

 

Đất nước giải phóng, trở về địa phương công tác, ông Sản tham gia các buổi nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng nói chung và lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ cá nhân ông Sản nắm được nhiều nguồn tư liệu lịch sử quý giá và là nhân chứng sống khi từng tham gia kháng chiến. Qua các buổi nói chuyện, thế hệ trẻ sẽ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, trân trọng, biết ơn những người lính đã hy sinh để giành lấy độc lập, tự do. Đồng thời, truyền lại cho thế hệ trẻ ngọn lửa cách mạng, niềm tự tôn dân tộc và khởi dậy lòng yêu quê hương, đất nước. 

 

Trong 37 năm tham gia nói chuyện giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, ông Sản đã có hơn 100 lần đi nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 550.000 lượt người nghe ở 26 trường học trên địa bàn thành phố. Để ghi nhận những đóng góp cho thế hệ trẻ, năm 2010, ông đã được T.ư Đoàn tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

 

 

                                                                             Đức Anh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục