Tối 20-1, tại TPHCM, Bộ Ngoại giao và UBND TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Chủ tịch nước chúc tết kiều bào và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân quê hương 2017” với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”. Muôn người như một, hướng tới sự phồn thịnh của quê hương

 

Đến dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và TPHCM. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của hơn 600 kiều bào đại diện cho hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

 

 

 

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi kiều bào nhân dịp Tết Đinh Dậu

Trong giờ phút thiêng liêng trước thềm xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới kiều bào. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc và Tổ quốc luôn dang rộng vòng tay đón bà con trở về. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong những thành tựu chung của đất nước năm 2016, có sự đóng góp vô cùng quý giá cả về vật chất và tinh thần của kiều bào. Kiều bào, dù ở bất kỳ nơi đâu, cũng quan tâm giáo dục thế hệ con cháu hướng về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt và truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM gặp gỡ kiều bào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, năm 2017, đòi hỏi cả nước phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là: tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. “Mong rằng hơn 4,5 triệu đồng bào ở nước ngoài sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin và nỗ lực hướng tới sự phồn thịnh của quê hương, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong mỏi. 

Chủ tịch nước kêu gọi các chuyên gia, trí thức kiều bào - là những người có điều kiện tiếp cận nhanh nhất công nghệ và tri thức tiến bộ - hãy tích cực đem trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp xây dựng quê hương. Đồng thời, mong doanh nhân kiều bào không chỉ về nước đầu tư, kinh doanh mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối, mang hàng hóa, thương hiệu Việt ra khắp thế giới. Chủ tịch nước tin tưởng, mỗi kiều bào dù có đi xa góc bể chân trời, dù cuộc sống thuận lợi hay khó khăn, trong trái tim vẫn luôn ấm lòng tình yêu quê hương đất nước; dù cho đâu đó còn có những khác biệt, nhưng hãy vượt lên tất cả với khát vọng ngời sáng, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. 
Sớm gửi sách giáo khoa tiếng Việt tới kiều bào

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gặp gỡ 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình “Xuân quê hương 2017”. Gửi lời chào thân thiết nhất từ đất mẹ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Tổ quốc Việt Nam luôn luôn ghi nhớ, trân trọng và mong chờ sự đóng góp của những người con Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới.

 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà tết các kiều bào

Về ý kiến ông Peter Hồng (kiều bào Úc) phản ánh vẫn chưa có bộ sách giáo khoa tiếng Việt nào phát cho con cháu người Việt Nam ở nước ngoài để giáo dục tiếng Việt cho thế hệ kiều bào thứ hai, thứ ba, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời xin lỗi tới các kiều bào vì “đã chưa làm tốt việc này” và hứa sẽ khắc phục, sớm phân phối sách tới bà con. Ghi nhận góp ý của kiều bào về phát huy nguồn lực trí thức kiều bào, nhất là trí thức trẻ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đã trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trang dữ liệu điện tử về các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước, để ai cần thì liên hệ, tiếp cận, phối hợp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, các thách thức đối với đất nước hiện nay là: tham nhũng, nợ công tăng, môi trường ô nhiễm, an toàn thực phẩm và năng suất lao động của vùng nông nghiệp chỉ bằng 1/3 khu vực công nghiệp - dịch vụ dù một nửa dân số sống ở nông thôn… Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, năm 2016 vừa qua, lần đầu tiên xuất khẩu trái cây đạt 2,6 tỷ USD, giá trị nhiều hơn xuất khẩu dầu lửa, gạo.

 

Đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tại Đền tưởng niệm các vua Hùng. Ảnh: Việt Dũng

Trong buổi họp mặt hơn 600 kiều bào mừng xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của kiều bào với TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thành Phong chia sẻ, với sự ủng hộ của đồng bào trong nước và sự chung vai góp sức của đồng bào ngoài nước, chắc chắn TPHCM sẽ sớm cất cánh trở thành một trong những TP có chất lượng sống tốt trên thế giới, một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Thay mặt hơn 600 kiều bào trong lễ họp mặt, ông Trần Hoàng Minh (kiều bào Hoa Kỳ) bày tỏ, thời gian qua, ông chứng kiến và ngỡ ngàng trước những thay đổi nhanh chóng, tích cực của TPHCM theo hướng xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. “Cá nhân tôi cũng như đông đảo kiều bào, dù đang sinh sống và làm việc nơi đâu, vẫn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc và nguyện đóng góp sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của TP, của đất nước”, ông Trần Hoàng Minh chia sẻ trong xúc động.

 

                                                                      TheoSGGP

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục