HBĐT)- Báo Hòa Bình xuân Đinh Dậu 2017 được phát hành vào ngày 25/1/2017, gộp 8 số báo có chủ đề “Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân”(từ số báo 4838 đến 4845). Đây là ấn phẩm xuân được Báo Hòa Bình chuẩn bị từ khá sớm và đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các phóng viên, CTV trong và ngoài tỉnh.

 

 

 

Báo dày 80 trang, 4 màu có nội dung đa dạng, phong phú và hấp dẫn; nơi hội tụ những sắc xuân mọi miền đất nước, trong tỉnh và cả nhiều nơi trên thế giới. Nổi bật là các bài viết mang tính chính luận, có tính định hướng, cũng như đánh giá những thành tựu KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Đó là các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng bài xã luận của Báo có đầu đề “Chào xuân Đinh Dậu-2017”.  Chủ đề Đảng, Bác Hồ và mùa xuân được đăng trang trọng ở trang 2 với hình ảnh Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình năm 1962.

 

 

 

 

Bên cạnh đó là những hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành về thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình; 10 thành tựu, sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2016; 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2016, 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2016 cùng các sự kiện thể thao trong nước và thế giới. Trong trang báo Tết còn có  những tiếng nói, tâm huyết trước mùa xuân của đại diện các ngành, các giới trong tỉnh. Đặc biệt, phần nhiều các trang báo đã phản ánh, thể hiện không khí mùa xuân, niềm vui năm mới cùng các hoạt động đón xuân, đón tết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Những nét bản sắc văn hóa vùng miền được phản ánh khá đa dạng. Chủ đề “Năm con gà” cũng được khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Trang văn hóa-văn nghệ với những bài thơ, tản văn, ghi chép cũng tràn ngập sắc xuân cùng các suy nghĩ, cảm nhận cùng niềm hứng khởi trong ngày vui. Bạn đọc có thể ngao du, thăm thú khắp nơi cùng các bài viết như “Xuân ở Thung lũng trường thọ”Mạnh Hùng), “Tết cơm mới của đồng bào Thái”(Hải Yến), “Ngao du chợ tết”(Bùi Minh) “Hồ Hòa Bình mênh mang xuân về”(Lê Chung), “Tết cổ truyền trong nhịp sống hiện đại”(Thúy Hằng), “Người đẹp đất Mường tỏa sáng(Hương Lan), “Sắc xuân thành phố bên sông Đà”(Cẩm Lệ), “Tết Việt qua cảm nhận của doanh nhân nước ngoài tại Hòa Bình”(Hồng Trung)…Bạn đọc cũng có thể gặp lại mục Thạch Sanh tân truyện qua tiểu phẩm “Đặc Sản”(Đức Phượng)hay thú vui, thú chơi tao nhã trong ngày tết qua bài viết “Ván cờ tướng chiều cuối năm”(Đỗ Vinh).

 

Nhiều bài viết công phu, phân tích, dẫn giải, chia sẻ cùng bạn đọc những cảm nhận, tâm tư về những vùng đất, con người mà tác giả đã từng qua, từng gặp. Như các bài viết: “Khúc hát Trường Sa”(Hồng Duyên), “Người Hòa Bình trên Tây Nguyên”(Lê Hòa-Báo Gia Lai). Một nước Nga xa xôi nhưng rất gần gũi, ân tình vì những gắn bó đối với bao thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam được tác giả Thùy An gửi gắm qua bài viết “Nước Nga-Vẫn cháy trong tôi một tình yêu”. Đất nước Lào người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam ở bên kia dãy Trường Sơn, với những vẻ đẹp bình dị, lắng sâu và thân thiện đã và đang là điểm đến của du khách khắp nơi trên thế giới: “Xa bai đi-Lời chào từ đất nước Triệu Voi”(Văn Tưởng). Các trang thông tin KT-XH về các ngành, địa phương cũng đã làm đa dạng, phong phú hơn về những thành tựu chung của toàn tỉnh trong năm qua.

 

Mỗi trang báo, bài viết, bức ảnh, câu đối tết…tràn ngập sắc xuân đã và đang đến với các xóm bản, vùng miền và các gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Hy vọng đó là món quà xuân, món quà tinh thần có ý nghĩa đối với độc giả gần xa./.

 

                                                            Bùi Huy

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục