(HBĐT) - Không có pháo hoa đón Tết, nhưng ở khắp nơi trong tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao, từ Mường Bi đến Mường Vang, Mường Thàng sang Mường Động... nơi đâu cũng thấy không khí vui xuân, đón Tết yên bình.

 

Không khí vui xuân, đón Tết không chỉ ở từng con phố mà len lỏi trong từng nếp nhà. Đêm giao thừa, không có pháo hoa như mọi năm nhưng không khí xuân vẫn rộn ràng theo lời chúc an lành trong tiếng chiêng  của những phường bùa vang khắp các bản làng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đầy linh thiêng.

 

Tiết mục ca múa, nhạc “Mùa xuân Hòa Bình” do các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng xuân Đinh Dậu 2017.  Ảnh: Đ.H

 

Đón xuân năm 2017 không có pháo hoa là một điều đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn mà chúng tôi cảm nhận rõ trên khắp các cung đường du xuân đó là không khí đón xuân thật vui tươi. Những gia cảnh nghèo đã được quan tâm, chăm lo để cùng đón Tết ấm áp, sum vầy. Trong đó, nổi bật là việc LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho hơn 1.000 công nhân lao động (CNLĐ) và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên CNLĐ vươn lên trong cuộc sống, đón Tết đầm ấm, vui tươi. Không chỉ có cái Tết sum vầy cho CNLĐ mà sự quan tâm, chăm lo Tết đầm ấm cho người nghèo cũng đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng với tinh thần “không để gia đình nghèo, người nghèo không có Tết”. Đã có hàng nghìn suất quà, hàng trăm mái ấm được trao đi và nụ cười đã nở trên môi những người có hoàn cảnh khó khăn...

 

Cũng như mọi năm, Tết đến thành phố Hòa Bình (TPHB) trở thành điểm đến không chỉ của người dân trong tỉnh mà còn là nơi để nhiều người ở các tỉnh, thành phố đến du xuân. Trong đó, có quần thể chùa Hoà Bình phật quang trên đồi Ba Vành và nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, tượng đài Bác Hồ trên công trình thế kỷ vẫn là nơi được nhiều người, nhiều bạn trẻ lựa chọn.

 

Tết năm nay gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở Yến Mao, Thanh Thủy (Phú Thọ) lại tiếp tục chọn hướng TPHB để du xuân. Chị chia sẻ: Mấy năm gần đây, Tết nào gia đình mình cũng đến lễ chùa xong, rồi lên thắp hương trên Tượng đài Bác Hồ. Không khí xuân ở đây năm nào cũng vậy, rất vui vẻ, khoáng đạt.

 

Còn với những bạn trẻ thì ngoài điểm đến là nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và Tượng đài Bác Hồ thì Tết năm nay đã có thêm một điểm đến đó là khu vực Quảng trường Hoà Bình. Bạn Vương Thị Tuyết Mai và nhóm bạn ở TPHB chia sẻ: Quảng trường Hoà Bình là địa điểm mới với không gian rộng rãi, khoáng đạt rất lý tưởng để những người trẻ như chúng em vui chơi và chia sẻ niềm vui trong những ngày đầu xuân mới.

 

Không giống như nhóm của Mai, nhóm của Phạm Nguyên Trọng sinh viên Đại học KHXH &NV Hà Nội lại có sự lựa chọn khác: Năm nay em rủ các bạn cùng lớp về Hoà Bình chơi, chúng em lựa chọn điểm đến là Bảo tàng không gian văn hóa Mường, bản Giang Mỗ và du xuân lòng hồ sông Đà. ở đó, chúng em được cảm nhận, tìm hiểu và được gần gũi những giá trị văn hoá tiêu biểu của dân tộc Mường và cũng là có thêm những trải nghiệm, khám phá mới về điểm du lịch quốc gia - hồ Hòa Bình.

 

Còn chúng tôi, đầu năm mới theo dòng người hướng về khu di tích danh lam thắng cảnh quần thể hang động khu vực Chùa Tiên xã Phú Lão (Lạc Thủy) dự lễ khai hội vào ngày 4 Tết. Trong dòng người về dự lễ khai hội, chúng tôi được cụ bà Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội chia sẻ: Chùa Tiên là một trong những nơi được khai hội sớm nhất trong cả nước. Do vậy, việc khai hội Chùa Tiên có ý nghĩa đặc biệt khi mở đầu năm mới với mọi sự hanh thông, tốt lành. Thế nên, trong những năm qua, khu di tích danh lam thắng cảnh Chùa Tiên đã trở thành điểm đến thu hút lượng lớn du khách thập phương. Theo thống kê, trong lễ khai hội đầu xuân năm 2017 đã có gần 20 nghìn lượt khách về thăm quan, dự lễ khai hội. Hàng năm, quần thể khu di tích danh lam này cũng đón trên 350 nghìn lượt khách đến thăm quan, vãn cảnh.

 

Một mùa xuân mới đã về với một sự khởi đầu mới thật an bình. Bởi lẽ, trong những ngày Tết tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các mục tiêu, công trình trọng điểm được bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra cháy, nổ, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, đốt pháo... Sự bình yên còn đến trong một nhịp sống mới, nhịp sống hồ hởi, phấn khởi, vui tươi. ở khắp các phố phường, khắp các bản làng, nơi đâu cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười, niềm vui trong những trò chơi dân gian đánh mảng, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền... trong ngày hội xuân. Niềm vui đó, còn ở không khí nhộn nhịp trong ngày hội “xuống đồng” bắt đầu một năm mới, một vụ mùa mới ngập tràn niềm vui trên khuôn mặt những người nông dân.

 

Vừa thoăn thoắt tay cấy, vừa trò chuyện, chị Nguyễn Thị Hanh ở phường Thịnh Lang chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ ngày mùng 5 Tết là cả làng, cả xóm nô nức xuống đồng cấy lúa. Năm nay mưa thuận gió hoà, chúng tôi tin sẽ có một mùa bội thu.

 

Năm mới, mỗi người lựa chọn cho mình một hướng xuất hành, nhưng từ vùng thấp lên vùng cao, từ Mường Bi đến Mường Vang, từ Mường Thàng sang Mường Động ở đâu cũng vậy, một tiếng gà gáy sớm đã khởi đầu cho mùa xuân an lành, ước vọng về sự đổi mới trên khắp vùng đất bốn Mường trù phú.

 

                                                                                

                                                              Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục