(HBĐT) - Những năm qua, bằng việc làm thiết thực, các cấp Hội CTĐ huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo hiệu quả, để lại được ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và tạo được uy tín với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Lãnh đạo Hội CTĐ huyện Tân Lạc trao suất cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.  

 

Đồng chí Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tân Lạc cho biết: Để hoạt động Hội và phong trào thiện nguyện đạt được hiệu quả thiết thực, Hội xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, mạng lưới tổ chức Hội và hội viên, tình nguyện viên, thanh - thiếu niên cũng là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hoạt động Hội. Chính vì vậy, hàng năm, Hội đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, tình nguyện viên hiểu về giá trị nhân đạo, ý nghĩa của hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó ngày càng mở rộng và thu hút nhiều đối tượng tham gia. Tính đến nay, toàn huyện có 30 cơ sở Hội với 238 chi hội và 10.833 hội viên tham gia sinh hoạt, 4.016 thanh - thiếu niên, 217 tình nguyện viên. Việc củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong việc nắm bắt tình hình ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ cũng như những khó khăn đột xuất của nhân dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

 

Xác định công tác cứu trợ xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm thực hiện các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước, Hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân, DN, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ thông qua các phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Ngân hàng bò”. Trong 5 năm (2011 - 2016), toàn huyện đã khảo sát lập danh sách 159 địa chỉ nhân đạo và vận động hội viên, đơn vị, cơ quan nhận giúp 142 địa chỉ nhân đạo. Trong đó, xây dựng nhà CTĐ, công trình vệ sinh cho 6 gia đình, trao quà, tiền, giúp ngày công lao động trị giá hơn 356 triệu đồng. Các cấp Hội CTĐ huyện vận động, trao 2.667 suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm trị giá hơn 771 triệu đồng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Thực hiện chương trình “Ngân hàng bò”, từ năm 2013 đến nay, huyện đã kêu gọi vận động hơn 242 triệu đồng, trao 20 con bò giống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ đơn thân trên  địa bàn.

 

Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết thêm: Trực tiếp hỗ trợ, Hội còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ nguồn lực vận động tại chỗ và qua các kênh hỗ trợ khác, Hội đã trao 1.314 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 484 triệu đồng. Qua đó đã động viên, giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Bên cạnh công tác nhân đạo, từ thiện, huyện Hội đã quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vào thời điểm giao mùa, các cơ sở Hội phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, nói chuyện sức khỏe, phòng - chống bệnh tật theo mùa. Hội CTĐ phối hợp với Đoàn thanh niên và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, cựu TNXP. Đặc biệt, trong năm 2017, Hội đã duy trì thường xuyên hoạt động hỗ trợ, trao các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện. 

 

 

                                                                                P.L

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục