Chiều 18-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt đoàn Báo chí- Doanh nghiệp đồng hành cùng APEC nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017) do Văn phòng Chính phủ phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn báo chí với doanh nghiệp đồng hành cùng APEC nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh Trần Hải

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng đoàn Báo chí-Doanh nghiệp đồng hành cùng APEC; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí; một số doanh nghiệp (DN).

 

Đồng chí Thuận Hữu trao tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hình tượng Tháp bút

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ đối với DN, báo chí; coi đây là nguồn động viên to lớn đối với DN và báo chí cả nước. Năm 2017, Việt Nam vinh dự là chủ nhà Năm APEC. Đối với giới báo chí, APEC là cơ hội hiếm có để quảng bá đất nước Việt Nam, đồng thời là cơ hội để báo chí giúp các DN kết nối với các bạn bè, đối tác khu vực và thế giới. Để tận dụng cơ hội đó, báo chí và DN cần sát cánh cùng nhau. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển DN luôn được Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế nói chung. Với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 đã được cộng đồng doanh nhân đánh giá cao. Thời gian qua, báo chí có nhiều hoạt động thiết thực để cùng DN thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ. Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực, kết nối các DN với các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, thương hiệu nước ngoài, qua đó khẳng định mối quan hệ hai chiều, gắn bó lẫn nhau. Báo chí và cộng đồng doanh nhân cũng tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, đặc biệt việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đề xuất của Hội Nhà báo Việt Nam về sáng kiến hình thành đoàn Báo chí-DN đồng hành cùng APEC. Nhân dịp 21-6, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đội ngũ báo chí cả nước; vui mừng vì Báo chí thời gian qua có bước phát triển mạnh mẽ, có đóng góp góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò của Báo chí, giành nhiều thuận lợi để báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong sự nghiệp báo chí chung của cả nước; đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của DN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước; tin tưởng báo chí-DN mãi là người bạn đồng hành trên bước đường hội nhập và phát triển, tạo nên sức mạnh to lớn. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, chúng ta đang thực hiện sự nghiệp đổi mới cần phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sự nghiệp đó cần sự tham gia tích cực đồng bộ của báo chí-DN để truyền tải, truyền cảm hứng để chung sức, chung lòng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hội nhập hiệu quả trong khuôn khổ APEC có ý nghĩa quan trọng, tạo nguồn lực mới phát triển cho DN.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để phát triển bền vững DN, cạnh tranh thắng lợi, hội nhập thành công; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội của các cơ quan nhà nước, góp phần để Chính phủ hoạt động ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn; bảo đảm nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Do đó, báo chí cần thực hiện tinh thần coi trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân để phản ánh trung thực, kịp thời nguyện vọng chính đáng của dân, lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Theo Thủ tướng, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng hình thành từ kênh thông tin quan trọng này.

Thủ tướng chỉ đạo, báo chí và DN cần tích cực tham gia đấu tranh chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực; các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức. Từng tờ báo, từng phóng viên phải rèn luyện, giữ gìn, không lợi dụng báo chí để làm việc xấu; báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa DN với Chính phủ; giúp DN nhận ra thiếu sót, yếu kém, giúp DN khắc phục, vươn lên trong thời buổi cạnh tranh. Trong môi trường mạng hiện nay, nhiều tờ báo tích cực bảo vệ chủ trương của Đảng, Chính phủ, phản bác lại các quan điểm sai trái. Báo chí cần quan tâm môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam bởi hiện nay, Chính phủ rất quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và DN. Chúng ta cần vươn lên đứng vào nhóm đầu ASEAN về thuận lợi môi trường kinh doanh. Do đó báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị cần xây dựng nhiều thương hiệu Việt Nam nổi tiếng; quan tâm vấn đề khởi nghiệp, phát triển DN; an sinh xã hội, quan tâm người lao động, nhất là công nhân. Báo chí cần tuyên truyền những tấm gương DN vượt khó, chia sẻ với người dân. Thủ tướng cũng đề nghị Báo chí cần sát cánh cùng các chuyên gia kinh tế phân tích, đưa ra dự báo giúp DN đưa ra phương hướng kinh doanh hiệu quả. Báo chí DN cùng chung tay xây dựng văn hóa DN; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thi đua lao động sáng tạo. Trong tình hình hiện nay, Báo chí cần đóng vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu bôi nhọ, kích động, chia rẽ làm mất uy tín Đảng, đất nước.

Thay mặt giới báo chí, đồng chí Thuận Hữu đã cảm ơn sự quan tâm, động viên và những chỉ đạo quý báu của Thủ tướng đối với báo chí, DN; khẳng định, báo chí luôn gắn bó và đồng hành cùng DN; cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi với DN, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

                                               TheoNhandan.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục