(HBĐT) - Ngày 27/6, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát tại huyện Yên Thủy về kết quả thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; công tác quản lý người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Tham gia đoàn giám sát có đại diện công an tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, trưởng đoàn giám sát kết luận hội nghị. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thủy có 89 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Trong đó có 61 người được tha tù t các trại giam của B Công an, 27 người chấp hành từ trại tạm giam. Sau khi tiếp nhận, huyện đã phân công các đoàn thể quản lý và giám sát giúp đỡ 89 người; đã tổ chức tư vấn về tâm lý hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho 67 người. Hiện đã có 60 người có việc làm, còn 29 người chưa có việc làm, 12 người chưa có nghề nghiệp. Hiện nay, lực lượng công an huyện đã tổ chức lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 17 đối tượng, TAND huyện đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 15 hồ sơ đối tượng, tuy nhiên mới đưa được 2 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

Tại buổi giám sát, huyện Yên Thủy đã thẳng thắn thừa nhận công tác phổ biến quán triệt Nghị định số 80 của cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao. Chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị sự vào cuộc của cả xã hội trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng. Việc triển khai thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ mới chỉ dừng ở mức tuyên truyền vận động là chính. Một số nhiệm vụ trọng tâm như vận động thành lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ tìm kiếm việc làm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất ổn định cuộc sống thủ tục hướng dẫn xóa án tích còn nhiều bất cập. Vì vậy, hiện nay người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh nhưng chưa được các cấp các ngành tạo điều kiện cho vay; các doanh nghiệp không muốn tuyển dụng những người có tiền án tiền sự vào làm việc trong đơn vị doanh nghiệp của mình.

Huyện Yên Thủy cũng đã đề xuất kiến nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp trong thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng. Tập huấn cho các cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền, vận động, tiếp cận với các đối tượng chấp hành xong án phạt tù và các đối tượng hưởng án treo.

Thay mặt Đoàn giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu những kiến nghị đề xuất của huyện và giao tổ thư ký tổng hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

 


                                                                         P.V



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục