Tổng Bí thư: "Bây giờ dưới cũng đang nóng dần lên rồi. Một số nơi đang làm, sắp tới phải làm, không thể không làm được đâu. Nhưng muốn thế tất cả phải đồng lòng"


Tổng Bí thư phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ

Ngày 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tại các cuộc tiếp xúc, ý kiến cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có nhiều đổi mới, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh, phần nào đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của cử tri cả nước.

Cử tri cũng đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt nước ta tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC trong điều kiện tình hình trong nước, khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được, tuy nhiên cử tri bày tỏ mong muốn công tác phòng chống tham nhũng cần phải được triển khai liên tục, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa.

Cử tri Phan Văn Nhâm (quận Tây Hồ) bày tỏ: "Nhân dân rất phấn khởi với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt người đứng đầu của Đảng - Tổng Bí thư. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn một số băn khoăn, như vụ ở Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái, nhân dân cảm thấy không thuyết phục sau kết luận. Nhân dân đặt câu hỏi, không có vùng cấm, nhưng trong trường hợp này liệu có "vùng tránh”, "vùng nể” không?”.

Cử tri Nguyễn Đình Toán (quận Ba Đình) cho rằng: "Nhà nước vẫn chưa thật kiên quyết, chưa thật mạnh. Đã phát hiện ra thì phải xử lý thật nghiêm. Nếu vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, vi phạm pháp luật thì phải đưa ra xét xử và có bản án công minh. Nếu chúng ta cứ nhẹ nhàng êm ái thì không thể giáo dục được cán bộ cấp dưới, đất nước không thể yên được, vần ồn ồn lên chuyện tiêu cực”.

Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề nóng trong xã hội cũng được cư tri nêu ý kiến như phải xử lý nghiêm tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại một số cơ sở mầm non gần đây; chấn chỉnh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan, bộ ngành nhà nước, đặc biệt là việc ban hành văn bản liên quan đến việc cấp sổ đỏ của Bộ Tài nguyên - Môi trường được cho là gây rối, làm hoang mang lòng dân…


Tổng Bí thư tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ và quận Ba Đình

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, cho biết, tất cả các ý kiến sẽ được ghi nhận đầy đủ để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Đồng tình với đánh giá của cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư cho biết, kỳ họp Quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Phân tích nguyên nhân, bối cảnh và kết quả đạt được cho chúng ta thêm nhiều bài học sâu sắc.

"Phải chăng là tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực như thế. Việc phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, dù không mong muốn nhưng đã tạo ra phong trào ủng hộ rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Tất cả những chuyển biến đó đã vào tận Quốc hội, khiến các đại biểu Quốc hội thấy được trách nhiệm của mình cao hơn. Tôi muốn phân tích sâu để chúng ta thấy bài học, không phải tự nhiên mà có, mà đó là cả một quá trình tích lũy, có kinh nghiệm. Trong bối cảnh đó, chúng ta thấy rất tự hào”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Trao đổi với cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có nhiều cố gắng, được triển khai hiệu quả, bài bản hơn, tuy nhiên so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo Tổng Bí thư, hiện vẫn còn một số khâu yếu cần được khắc phục như khâu điều tra, giám định, thu hồi tài sản tham nhũng và sự chuyển biến ở các cấp dưới chưa mạnh mẽ..

"Bên dưới chuyến biến chưa mạnh, tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, đã khái quát là trên nóng, dưới lạnh. Bây giờ dưới cũng đang nóng dần lên rồi. Một số nơi đang làm, sắp tới phải làm. Chúng tôi nói là không thể không làm được đâu. Nhưng muốn thế thì lòng dân phải thuận, tất cả đồng lòng. Cái lò đã nóng lên thì tất cả vào cuộc, đồng lòng nhất trí cao”, Tổng Bí thư khẳng định.

Về vấn đề cử tri phản ánh chậm thông qua Luật Phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng, đây là bộ luật khó, cần thảo luận kỹ lưỡng, để khi ban hành luật phát huy tác dụng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống tham nhũng, để cho những kẻ tham nhũng không dám tham, không thể tham và cũng không muốn tham.

"Không chỉ kêu gọi suông, giáo dục tư tưởng suông. Phải bằng luật pháp. Như tôi đã nói là phải "nhốt” quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp. Giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn làm. Cử tri cả nước đồng thuận, Quốc hội đồng thuận, thì Trung ương có điều kiện để làm tốt hơn. Chúng ta phải đi từng bước vững chắc, theo kinh nghiệm của chúng ta”, Tổng Bí thư phân tích rõ thêm.

Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư cũng đã trao đổi với cử tri về nhiều vấn đề quan trọng khác đang được dư luận xã hội quan tâm./.

TheoVOV.VN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục