(HBĐT) - Mừng xuân mới Mậu Tuất, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Tết Mậu Tuất - 2018. Ban Biên tập (BBT) Báo Hòa Bình kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi tranh, ảnh với những nội dung chính sau:

Nhìn lại năm 2017 với những bài viết đánh giá, phân tích sâu sắc những thành tựu nổi bật về các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, truyền thống vẻ vang của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQT.ư 4 (khóa XII). Nêu gương những điển hình xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những đổi mới mang tính đột phá trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành. Tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Các bài viết về chủ quyền biển đảo; công tác an sinh xã hội; giá trị nền Văn hóa Hòa Bình; khởi sắc các loại hình du lịch; sự khôi phục mạnh mẽ của các miền quê sau ảnh hưởng của thiên tai; những vùng đất, con người đổi mới; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc; chính sách đại đoàn kết dân tộc; người Hòa Bình thành đạt trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán độc đáo, đặc sắc của các dân tộc…

Năm Mậu Tuất – 2018, đất nước cũng như tỉnh ta đứng trước nhiều cơ hội và những khó khăn, thách thức mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Báo Hòa Bình mong muốn nhận được những bài viết về trí tuệ, tài năng, khởi nghiệp sáng tạo; những đề xuất và giải pháp hữu hiệu để góp phần cải cách hành chính vì dân, có hiệu quả thiết thực; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh CNH – HĐH để phát triển nhanh, bền vững…

Bên cạnh đó, BBT Báo Hoà Bình cũng mong muốn nhận được những bài viết đặc sắc giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán về Tết cổ truyền và nét đặc biệt riêng của Tết Mậu Tuất cũng như các vùng đất, con người tiêu biểu, các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí trong nước và thế giới, gương các nhà khoa học, nghệ sỹ, VĐV xuất sắc...

Bài viết cần ngắn gọn, rõ ràng, không nặng về báo cáo, số liệu. Cách viết mang văn phong nghệ thuật, văn chương, xúc tích, thông tin sống động, ngôn ngữ gần gũi, cảm xúc để hấp dẫn bạn đọc.

Ngoài bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ khi cần thiết.

Báo Hoà Bình xuân Mậu Tuất sẽ phát hành nhiều trang, in 4 màu trên giấy tốt với nội dung phong phú, hấp dẫn. BBT Báo Hòa Bình mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc trong và ngoài tỉnh với nhiều lĩnh vực, thể loại: phóng sự, bút ký, tùy bút, ghi chép, bình luận, tư liệu, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, truyện vui, câu đối, tranh vui, ảnh đẹp về đất nước, con người... mang đậm không khí mùa xuân và giàu ý nghĩa.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/12/2017.

Tác phẩm gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Hòa Bình, số 47, đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hoặc qua mail: toasoan@baohoabinh.com.vn

 

BBT BÁO HÒA BÌNH

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục