(HBĐT) - Rời quân ngũ về với đời thường, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhiều hội viên CCB thành phố Hoà Bình đã nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động; vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.


Quây quần cùng với anh em, đồng chí đồng đội CCB trong ngôi nhà "tình đồng đội” vừa mới xây dựng xong, CCB Nguyễn Thế Lục ở xóm Thăng, xã Hoà Bình chia sẻ: Sau khi kết thúc chiến tranh, tôi phục viên về quê để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, do sức khoẻ yếu nên nghèo khó cứ mãi đeo đuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, chỉ lo cái ăn, cái mặc cũng đã khó nên trước đây cả gia đình cũng chỉ có ngôi nhà dột nát, nằm chênh vênh bên sườn đồi. Cứ mỗi khi mưa xuống trong nhà chỗ nào cũng thấy dột. Vừa rồi, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh em đồng chí, đồng đội trong Hội CCB thành phố Hoà Bình gia đình tôi đã làm được một ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn hơn. Từ đây mỗi khi trời mưa gió chúng tôi cũng yên tâm hơn, không phải nơm nớp nỗi lo nhà sập bất cứ lúc nào.


Hội viên Hội CCB các cấp trên địa bàn TPHB cũng đã tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, cơ sở (ảnh: các hội viên Hội CCB tham gia tổ an ninh nhân dân tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Phương Lâm).

Trong những năm qua, ngoài gia đình CCB Nguyễn Thế Lục thì còn có rất nhiều hội viên Hội CCB trên địa bàn thành phố được Hội CCB các cấp quan tâm, giúp đỡ để có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đáng nói, từ phong trào "CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo” đã có nhiều gia đình CCB đã vươn lên thoát nghèo, trở thành các tấm gương điển hình về phát triển kinh tế của địa phương. Theo thống kê, tính đến hết năm 2017, toàn Hội CCB TPHB có 206 mô hình phát triển kinh tế của các hội viên Hội CCB đem lại hiệu quả cao. Trong đó, có 9 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ với tổng số vốn đầu tư đạt trên 500 tỷ đồng. Qua đó, đã giải quyết việc làm với thu nhập ổn định từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng cho hàng trăm con em CCB và nhân dân trên địa bàn TPHB.

Rời quân ngũ về với đời thường các Hội viên CCB đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Tinh thần ấy được phát huy trên trận tuyến phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Do vậy, các cán bộ, hội viên Hội CCB TPHB dù ở bất cứ cương vị công tác nào đều gương mẫu, đi đầu trong các lĩnh vực, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội về mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Tiêu biểu như các hội viên CCB các xã Dân Chủ, Sủ Ngòi, Trung Minh, Yên Mông, Thống Nhất... đã mạnh dạn, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây có hiệu quả kinh tế; mô hình trồng cây ăn quả của CCB phường Thịnh Lang; mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi của CCB Nguyễn Viết Ngân ở xã Trung Minh... đã góp phần đưa mức thu nhập bình quân của hội viên Hội CCB TPHB hiện nay đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo hiện chỉ còn 21 hộ, bằng 0,45% tổng số hộ hội viên.

Không chỉ tham gia tích cực trong phát triển kinh tế, hội viên Hội CCB các cấp TPHB còn tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu trong xây dựng NTM”. Các hội viên Hội CCB cũng luôn là những người đi đầu, gương mẫu trong thực hiện công tác tự quản trong xây dựng đô thị văn minh, hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội. Tiêu biểu như ở xã Yên Mông trong phong trào chung sức xây dựng NTM đã có 32 hộ gia đình CCB hiến 3.490m2 đất để làm đường giao thông; Hội CCB xã Dân Chủ vận động cán bộ, hội viên CCB hiến 1.642m2 đất để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng. Trong đó, riêng hội viên Nguyễn Thanh Tỳ đã tự nguyện hiến 400m2 đất để xây dựng Nhà văn hoá. Cùng với đó, hội viên Hội CCB các cấp trên địa bàn TPHB cũng đã tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, cơ sở. Toàn thành phố có 731 hội viên CCB tham gia 187 tổ an ninh nhân dân. Có nhiều mô hình tiêu biểu hoạt động hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở như mô hình "Nhà nhà cây gậy vây bắt kẻ gian”, "Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng” của CCB phường Tân Thịnh; mô hình "tuyến đường CCB tự quản”, "Chi hội tự quản đường xanh, sạch, đẹp” của CCB phường Đồng Tiến, Tân Thịnh; mô hình "xóm an toàn về ANTT” của Hội CCB xã Sủ Ngòi; mô hình "cai nghiện tại cộng đồng” của Hội CCB phường Đồng Tiến...


                                                           Nguyễn Văn Hoan

                                                   Hội CCB thành phố Hoà Bình


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục