(HBĐT) - Ngày 14/12, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Có 156 đại biểu đại diện cho hơn 500 hội viên toàn tỉnh đã tham dự Đại hội. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo báo cáo tổng kết công tác Hội khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều nỗ lực trên các mặt công tác, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa III đề ra. Trong đó, xây dựng chính sách pháp luật được coi là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Hội. Năm 2016, Hội đã tham gia ký kết quy chế phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh về việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật của Quốc hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã đóng góp ý kiến vào trên 40 văn bản luật và góp ý hàng chục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh và các sở, ngành yêu cầu. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được thực hiện linh hoạt, chủ động, đa dạng hình thức, đã tổ chức trên 300 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 150 nghìn lượt người tham dự.


Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Thông qua hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, tư vấn pháp luật cho các đối tượng. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, 5 năm qua đã thực hiện 470 cuộc tuyên truyền cho 930 nghìn lượt người. Các cấp Hội cũng tham gia có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật, giải quyết KN-TC, hòa giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập mới 1 chi hội, kết nạp mới 59 hội viên. Toàn Hội hiện có 17 cơ sở Hội và 535 hội viên. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển vì dân, vì công lý. Phấn đấu thành lập mới ít nhất 2 chi, huyện Hội, kết nạp mới từ 60 - 70 hội viên.

Đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, vai trò tham gia của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền PBGDPL góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách tư pháp, hòa giải, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết KN-TC ở địa phương...


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoạt động nhiệm kỳ tới tiếp tục đạt hiệu quả cao, các đồng chí đề nghị các cấp Hội trong tỉnh cụ thể hóa các trương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để triển khai trong thực tiễn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động hội quần chúng; tiếp tục thực hiệt tốt Kết luận 19 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới....


Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 đồng chí. Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam cho 18 đồng chí, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.



Hà Thu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục