(HBĐT) - Câu chuyện vận động nhân dân tham gia BHYT từ 40% lên hơn 70% là minh chứng rõ nhất cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận của CB,ĐV, đặc biệt là Khối Dân vận xã Yên Trị (Yên Thủy).


Đồng chí Bùi Xuân Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị cho biết: "Năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã mới đạt 40%. Bà con chưa thực sự hiểu giá trị lâu dài mà BHYT đem lại. Xác định đây là vấn đề cần sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ CB, ĐV làm công tác dân vận, Khối Dân vận xã cùng tổ dân vận các xóm tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT. Mời cán bộ BHXH huyện đến giải thích cho nhân dân các xóm về lợi ích của việc tham gia BHYT. Sau một thời gian kiên trì vận động, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã tăng lên 73,4%, giúp xã đạt tiêu chí y tế và cán đích xây dựng NTM”.

Thực hiện công tác dân vận gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã ngấm sâu vào tiềm thức mỗi CB, ĐV trong xã. Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể CB, ĐV. Mỗi CB, ĐV từng chi bộ đều đăng ký học tập, qua đó làm căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, chi bộ hàng năm. Từ đó, ý thức của CB, ĐV được nâng lên, luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào để nhân dân noi theo.


Thực hiện tốt công tác dân vận, xóm Tân Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) là một trong những xóm tiêu biểu thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa, cải thiện kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Về xóm Tân Thành, điển hình trong công tác dân vận tạo nên thành công việc dồn điển, đổi thửa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị cho biết: "Trước đây, phần lớn người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của dồn điền, đổi thửa, giữ tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ CB, ĐV từ xã đến xóm giải thích, tuyên truyền, vận động, hết năm 2016, xóm đã dồn điền, đổi thửa thành công, rút ngắn từ 5 - 8 thửa/hộ còn 1 - 2 thửa/hộ”. Xóm quy hoạch lại 3,5 km giao thông nội đồng và 3,5 km kênh mương đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Nghĩa trang được xây dựng lại theo đúng tiêu chuẩn NTM. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 30 đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,58%.

Tháng 5/2017, xã Yên Trị được công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả đó một lần nữa khẳng định hiệu quả thực hiện công tác dân vận tại xã. Nhờ làm tốt việc tuyên truyền, vận động, người dân đã tích cực tham gia hoàn thiện từng tiêu chí. Tiêu chí giao thông, nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công và hiến đất trị giá 4,7 tỷ đồng. Tiêu chí thủy lợi, nhân dân đóng góp tiền mặt, hiến đất và ngày công trị giá 348 triệu đồng. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, nhân dân đóng góp 610 triệu đồng. Tiêu chí chợ, nhân dân đóng góp 850 triệu đồng… Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm dân vận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm: "Trước hết phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân, luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đặt lên hàng đầu trong mọi nhiệm vụ. Luôn mềm mỏng, khéo léo xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiên trì giải thích khi người dân chưa hiểu rõ bản chất vấn đề. Muốn dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng thì mọi công việc chung, nhân dân đều được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát trực tiếp. Thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính, đóng góp của nhân dân. Đảm bảo công bằng về quyền và lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, muốn thấu hiểu dân thì phải thực sự hòa mình vào cuộc sống của người dân, đó là điều không thể thiếu của mỗi cán bộ làm công tác dân vận”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục