(HBĐT) - Đến hẹn lại lên. Khi những ngày đông giá rét tràn về cũng là lúc tuổi trẻ trong tỉnh sôi nổi tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông như: tặng áo ấm, chăn ấm, giúp đỡ gia đình khó khăn… Những món quà chứa đựng tình người ấm áp, xua bớt giá lạnh của mùa đông cho nhiều số phận bất hạnh.

 


ĐV-TN xã Dũng Phong (Cao Phong) làm đường giao thông nông thôn tại xóm Bãi Bệ 1, thiết thực hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông.

 

Trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 9 - 12/10/ 2017, xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) phải di dời các hộ dân ra nơi ở mới vì nguy cơ sạt lở. 30 hộ dân của xóm phải tránh trú trong những lều bạt được dựng lên ở khu tái định cư.

 Đời sống vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chọn Lau Bai là nơi tổ chức hoạt động mở màn cho chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017. Chưa đến 5 giờ sáng, giữa tiết trời se lạnh, hơn 50 ĐVTN đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối đã cùng nhau vận chuyển hàng lên xe để kịp đến với đồng bào Lau Bai. Trong cơn mưa, chiếc xe chở hàng và ĐVTN thẳng tiến về xã vùng cao Vầy Nưa. Đường đi khúc khuỷu và vẫn còn dấu tích của những trận lở đất, chiếc xe cứ chầm chậm leo dốc. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi liên tục, đoàn đã đến nơi. Quên đi những mệt mỏi sau hành trình vất vả, thành viên trong đoàn nhanh chóng thực hiện các hoạt động tình nguyện: trao 30 suất quà cho các hộ dân trong xóm, mỗi suất gồm 500.000 đồng, chăn, màn; khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; phun thuốc diệt trừ muỗi, côn trùng; chôn lấp hơn 1 km đường ống dẫn nước sinh hoạt và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Lau Bai - chung tay vượt khó”.

Chị Vương Thị Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh cho biết: Chương trình "Tình nguyện mùa đông” không chỉ mang hơi ấm đến với người dân vùng cao, mà còn góp phần hâm nóng trái tim của những cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Khi trao quà cho các hộ gia đình, bắt gặp ánh mắt dưng dưng của những người đã bước sang nửa bên kia cuộc đời; thấy người già, trẻ nhỏ đón nhận mỗi tiết mục giao lưu văn nghệ đầy mê say... khiến ai ai trong đoàn cũng xúc động. Chúng tôi tự hứa sẽ duy trì những chương trình như thế này hằng năm, đến với nhiều địa bàn khó khăn trong tỉnh để mùa đông không còn là mùa lạnh giá”.

Căn cứ hướng dẫn của T.ư Hội, ủy ban Hội LHTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tình nguyện với phương châm: hướng vào thực chất, gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thông qua đó nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất cho đồng bào vùng khó khăn, trẻ em nghèo... trên địa bàn tỉnh. Chị Phạm Thị Ngọc ánh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Năm nay, công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, giúp hội viên, thanh niên nhanh chóng nắm bắt và cùng tham gia hiệu quả. Do đó dù chỉ mới đi được nửa chặng đường, song chương trình tình nguyện mùa đông đã để lại nhiều dấu ấn. Cụ thể đã có hơn 1.550 chiếc chăn ấm, gần 2.000 chiếc áo ấm, gần 3.000 suất quà bao gồm sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa và các chất dinh dưỡng, trị giá gần 950 triệu đồng; 35 suất học bổng trị giá gần 100 triệu đồng.... được trao cho học sinh nghèo hiếu học. Toàn tỉnh đã tổ chức được 5 buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miến phí cho gần 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại các huyện Tân Lạc, Lương Sơn, Lạc Sơn, Cao Phong, thành phố Hòa Bình...

ủy ban Hội LHTN tỉnh chỉ đạo 11/11 Uỷ ban Hội các huyện, thành phố phối hợp với phòng NN &PTNT, Hội Nông dân tổ chức 46 buổi tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây, con giống vụ đông - xuân với hơn 500 ĐVTN và nhân dân tham gia. Các cấp Hội đã tổ chức vận động quyên góp và trao tặng trên 300 chiếc chăn ấm; 500 suất quà, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm; 200 bộ bạt giúp các hộ dân che chắn, giữ nhiệt độ an toàn chồng trại cho gia súc, gia cầm với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Điểm mới trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 là đã thành lập được 15 đội thanh niên tình nguyện ứng phó các tình huống khẩn cấp với hơn 350 ĐVTN. Kết quả đã tiến hành sửa chữa 20 nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất; sửa chữa 6 cầu dân sinh bị xuống cấp, gần 300 chuồng trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả các mô hình tổ, đội, nhóm đã thành lập trong các năm trước. Tiêu biểu là CLB Thanh niên vì cộng đồng tỉnh với 50 tình nguyện viên đã thực hiện một số hoạt động an sinh xã hội: tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động cứu trợ nhân dân bị thiệt hại nhiều do mưa bão cùng Tỉnh Đoàn... ước tính quà CLB vận động ủng hộ được cho nhân dân gần 500 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Ngọc ánh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh nhấn mạnh: Không ngại khó, không ngại khổ, giúp đỡ kịp thời người dân ở vùng khó khăn chính là phương châm của chương trình Tình nguyện mùa đông. Qua hoạt động này không chỉ giúp người nghèo, thanh - thiếu nhi vùng khó khăn được ấm áp hơn mà cũng là cơ hội để mỗi bạn trẻ trải nghiệm, lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng bằng những công việc cụ thể, thiết thực.


 P.V


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục