(HBĐT) - Câu nói của Bác Hồ "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã trở thành phương châm, mục tiêu phấn đấu mà tuổi trẻ xã Phú Vinh (Tân Lạc) thực hiện trong suốt thời gian qua. Lực lượng ĐV-TN trong xã với tinh thần nhiệt huyết, xung kích đã có nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

 


Đoàn thanh niên xã Phú Vinh (Tân Lạc) vận động ĐV-TN các chi đoàn quyên góp, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt tình nguyện tháng 2/2018.

 

Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai đến 100% ĐV-TN trong xã. Hiện, Đoàn thanh niên xã có 15 chi đoàn với 161 đoàn viên. Năm 2017, Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động và những việc làm thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN các chi đoàn nhiệt tình tham gia như: Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè; hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà thương binh - liệt sĩ và thắp nến tri ân nhân dịp 27/7; huy động hơn 100 ĐV-TN tham gia quét rọn, thu gom rác thải trước, trong và sau lễ hội Chùa Kè; trên 300 lượt ĐV-TN các chi đoàn phối hợp với các tổ chức hội và gần 400 hội viên phụ nữ tại các xóm phát quang các tuyến đường liên xóm, liên xã.

Song song với đó, các hoạt động phối hợp được đoàn xã duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả như phối hợp với đoàn tình nguyện đến từ Khoa Di Sản trường Đại học Văn Hóa Hà Nội và chi đoàn xóm Kè, xóm ưng tổ chức ra quân ngày "Thứ bảy tình nguyện” sửa đường vào khu sản xuất; "Ngày chủ nhật xanh” với hoạt động làm sân khấu lễ hội Chùa Kè, phát 15 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, thu hút hơn 200 lượt ĐV-TN tham gia. Phối hợp với Huyện Đoàn, CLB Thiện Tâm Viện 103 tổ chức khám, phát thuốc miễn phí tại xã, thu hút trên 200 lượt người và tặng 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động không chỉ giúp san sẻ phần nào khó khăn với nhân dân mà còn là sợi dây gắn kết, đoàn kết, tập hợp thanh niên đồng lòng trong các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội về mọi mặt, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Đoàn xã quan tâm với nhiều hoạt động thực tiễn. Đồng chí Đinh Công Thế, Bí thư Đoàn xã Phú Vinh cho biết: "Việc tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt các chi đoàn nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh - thiếu nhi về vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước luôn được chú trọng. Bên cạnh đó, Đoàn xã tích cực vận động thanh niên làm nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải tại các khu công cộng, không đổ rác xuống khu vực ngầm cầu, kênh mương. Đặc biệt, Đoàn xã phối hợp và tiếp nhận 43 công trình nhà vệ sinh đến các hộ khó khăn thuộc 12/12 xóm do tổ chức Môi trường quốc tế Nhật Bản Seed to table Nhật Bản tài trợ”.

Trong phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam phối hợp với Đoàn xã mở 1 lớp tư vấn hướng nghiệp cho ĐV-TN tại xóm Giác, thu hút hơn 70 lượt người tham gia. Khuyến khích, động viên ĐV-TN phát triển các loại hình trang trại chăn nuôi, khai thác tốt các tiềm năng sẵn có.

Đồng chí Bí thư Đoàn xã khẳng định: "Những hoạt động xung kích, tình nguyện của Đoàn xã vừa giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm của mình xây dựng quê hương, đất nước, vừa góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong thanh niên. Qua đó rèn luyện bản lĩnh và ý chí của ĐV-TN, xứng đáng là thế hệ mang tên Bác. Thời gian tới, Đoàn xã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chủ động phối hợp với các ngành chức năng quan tâm, chăm lo định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương, đất nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH mà Đảng bộ xã đề ra”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục